Gia Lai: 2 học sinh lớp 10 Trường THPT Chi Lăng đạt chứng chỉ đồ họa quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- 2 học sinh lớp 10 Trường THPT Chi Lăng (tỉnh Gia Lai) vừa đạt được chứng chỉ đồ họa quốc tế Adobe Photoshop và Adobe Illustrator sau khi tranh tài tại vòng loại quốc gia mùa giải thứ 7 của Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP năm 2024 (ACP World Championship 2024) vào sáng 24-3.

Tại Việt Nam, cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp tổ chức.

Sau lễ khai mạc vào sáng cùng ngày, gần 250 thí sinh là học sinh, sinh viên đến từ các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên cả nước đã bước vào vòng loại quốc gia ACP World Championship 2024 được tổ chức đồng loạt ở 3 khu vực trên cả nước gồm: tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, cuộc thi tiếp tục chia làm 3 bảng đấu. Trong đó, bảng A dành cho các trường đại học, học viện; bảng B dành cho các trường cao đẳng, trung cấp và bảng C dành cho các trường THCS, THPT.

Học sinh Trường THPT Chi Lăng tham gia tranh tài tại vòng loại quốc gia ACP World Championship 2024. Ảnh: ĐVCC
Học sinh Trường THPT Chi Lăng tham gia tranh tài tại vòng loại quốc gia ACP World Championship 2024. Ảnh: ĐVCC

Tham gia ACP World Championship 2024, Trường THPT Chi Lăng có 3 học sinh gồm: Phạm Quốc Gia An (lớp 10A2), Bùi Quang Thông và Nguyễn Nhật Khang (cùng lớp 10A5).

Trải qua vòng loại quốc gia, An và Thông đủ điều kiện (từ 700 trở lên/1.000 điểm) được Tập đoàn Adobe (Hoa Kỳ) cấp chứng chỉ đồ họa quốc tế Adobe Certified Professional về Photoshop và Illustrator.

Theo đó, số điểm mà An đạt được ở 2 môn Photoshop và Illustrator lần lượt là 746 và 727 điểm; còn Thông đạt được 744 và 745 điểm. Đây là chứng chỉ chuyên nghiệp được công nhận rộng rãi, chứng minh kỹ năng và kiến thức sâu rộng của người sở hữu về các phần mềm đồ họa hàng đầu thế giới.

Được biết, ACP World Championship 2024 được phát động trên toàn quốc vào tháng 12-2023, mang đến sân chơi công nghệ số lý thú cho học sinh, sinh viên từ 13-22 tuổi thỏa sức giao lưu, cọ xát năng lực thiết kế đồ họa.

Sau vòng loại quốc gia, 5 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng đấu sẽ bước tiếp vào vòng chung kết quốc gia để giành 1 trong 3 suất tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra cuối tháng 7-2024 tại TP. Anaheim (California, Hoa Kỳ).

Ngoài ra, các nhà vô địch quốc gia sẽ được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”-phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.