Đường ngàn tỉ chưa thông xe đã loang lổ điểm... 'sửa giáp mí'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyến đường ngàn tỉ chưa thông xe đã bóc lên thảm nhựa lại hơn 10 vị trí nhưng đại diện chủ đầu tư khẳng định không phải hư hỏng mà là… sửa giáp mí.

Sáng 23-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã khảo sát đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trước ngày thông xe và ghi nhận nhiều điểm bị đào lên thảm lại nhựa.

Những đoạn đường loang lổ do "sửa giáp mí"
Những đoạn đường loang lổ do "sửa giáp mí"

Theo quan sát, tổng cộng có hơn 10 điểm được đơn vị thi công bóc lên thảm lại nhựa, có cả vết cũ lẫn vết mới. Trong đó, có những vị trí sửa lại kéo dài hàng chục mét, rộng từ khoảng 60cm đến hơn 1m. Việc thảm lại một số điểm khiến con đường hơn 1.200 tỉ đồng này trông không "đẹp mắt" khi dự kiến ngày 30-9 tới sẽ bàn giao đưa vào hoạt động.

Một vị trí được "sửa giáp mí" trên diện rộng

Một vị trí được "sửa giáp mí" trên diện rộng

Có mặt tại tuyến đường, ông Lê Văn Tỉnh, Giám đốc dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (thuộc chủ đầu tư), nhiều lần khẳng định những đoạn vừa thảm lại không phải bị hư hỏng mà là… "sửa giáp mí". Việc này không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. "Đây không phải hư hỏng mà chỉ là lỗi kỹ thuật thi công làm không chuẩn!" - ông Tỉnh nói.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột dài 6,9 km, có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột làm đại diện chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 515 là đơn vị thi công. Dự án được khởi công xây dựng từ cuối tháng 9-2015, dự kiến thời gian hoàn thành hợp đồng là tháng 8-2018.

Tuyến đường vẫn đang được rào chắn chờ ngày thông xe

Tuyến đường vẫn đang được rào chắn chờ ngày thông xe

Tuy nhiên, công trình chậm tiến độ nhiều năm và không ít lần được gia hạn. Hiện dự án vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả dự án.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null