Đua ngựa trong mùa hội cỏ hồng Lang Biang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thông báo chương trình Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 16-11.

 

Cỏ Đà Lạt đã bắt đầu pha sắc hồng ở khắp các vùng đồi khu vực quanh hồ Đankia - Suối Vàng - Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN
Cỏ Đà Lạt đã bắt đầu pha sắc hồng ở khắp các vùng đồi khu vực quanh hồ Đankia - Suối Vàng - Ảnh: ĐINH VĂN BIÊN



Chương trình xúc tiến du lịch này nhằm xác lập một đợt cao điểm du lịch diễn ra vào cuối tháng 10 đến hết tháng 11 hằng năm, tức đầu mùa đông.

Điểm nhấn chương trình là không gian cỏ hồng tự nhiên nằm kề núi Lang Biang nổi tiếng, cùng các hoạt động như giao lưu văn hóa với người K’Ho, đua ngựa không yên... Hoạt động của lễ hội lần này hướng đến xây dựng các tour du lịch trải nghiệm thiên nhiên núi rừng và sinh hoạt của người dân bản địa dưới chân Lang Biang.

Cỏ hồng là loài cỏ dại có sắc hồng pha tím. Khi lớn, cỏ có màu xanh như các giống cỏ khác, nhưng vào dịp cuối thu đầu đông khi trổ bông tím thì lá cỏ chuyển sang màu hồng. Thời điểm cỏ chuyển hồng cũng là mùa Đà Lạt đẹp nhất với sương tuyết xuất hiện vào sáng sớm. Sương đọng dày trên lớp cỏ giữa núi rừng phô ra dưới nắng sớm rực rỡ tạo nên không gian thiên đường huyền ảo.

M.Vinh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

null