Đưa Bảo tàng Cà phê Thế giới vào hoạt động trong năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Tập đoàn Trung Nguyên đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa Bảo tàng Cà phê Thế giới vào hoạt động trước tháng 3/2019.
Bảo tàng Cà phê Thế giới trong tương lai. Ảnh minh họa (nguồn: daututaynguyen.com)
Bảo tàng Cà phê Thế giới trong tương lai. Ảnh minh họa (nguồn: daututaynguyen.com)
Theo đó, tại phiên họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019 và phải trình UBND tỉnh trong tháng 7; Đồng thời, khẩn trương thực hiện công tác tổ chức Cuộc thi thiết kế “Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột” theo kế hoạch đã đề ra.
Đặc biệt, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tỉnh làm việc với Tập đoàn Trung Nguyên đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa Bảo tàng Cà phê Thế giới (thuộc dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh) vào hoạt động trước tháng 3/2019.
Đây là một trong những Dự án trọng điểm thực hiện khát vọng phụng sự và mong muốn tri ân nơi khai nghiệp của Trung Nguyên, cũng như cam kết đồng hành cùng chính quyền Tỉnh Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng đưa Buôn Ma Thuột trở thành Thủ Phủ Cà Phê Toàn Cầu. Đô thị Sinh Thái Văn Hoá Cà Phê Suối Xanh sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt, trở thành niềm tự hào của chính quyền, người dân tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, cũng như của cả Việt Nam.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 01/3- 31/3/2019,  cao điểm từ ngày 08 - 12/3/2019 với chủ đề “Cao nguyên Hội tụ”. Các hoạt động của lễ hội bao gồm: Cuộc thi sáng tác Biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột; trưng bày triển lãm cồng chiêng Tây Nguyên, trình diễn đúc chiêng của dân tộc Ê đê; lễ khai mạc; hội voi Buôn Đôn; đêm hội “Gặp gỡ các miền Di sản trên Cao nguyên”; phục dựng các nghi thức, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; hành trình du lịch “Khám phá cung đường xanh bazan”; hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê; phối hợp tổ chức Chương trình Export (xuất khẩu); đêm hội vào mùa; nhà nông đua tài; hội thảo về phát triển cà phê bền vững; hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019; Lễ bế mạc.
Được biết, mục đích chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019 là tập trung quảng bá sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột, đặc biệt là phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm cà phê Robusta đặc sản; tôn vinh những người sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cà phê; xúc tiến các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch; bên cạnh đó, còn là dịp để kỷ niệm Chiến thắng Buôn Ma Thuột 10-3.
Minh Huyền tổng hợp (cinet)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null