Du lịch Thái Nguyên: Hồ Ghềnh Chè đẹp như tranh vẽ, hút hồn du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với quang cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp như tranh vẽ, hồ Ghềnh Chè (xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đang là khu du lịch sinh thái cộng đồng hút khách đến tham quan, trải nghiệm.
Hồ Ghềnh Chè nằm cách trung tâm TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) khoảng 12km, và cách trung tâm TP Thái Nguyên 20km về phía Nam.
Với cảnh quan đậm nét hoang sơ, không khí trong lành, thoáng mát, hồ Ghềnh Chè đang trở thành một điểm du lịch sinh thái cộng động, hút du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Hồ Ghềnh Chè là điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách muốn tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái cộng đồng. Du lịch Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh
Hồ Ghềnh Chè là điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách muốn tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái cộng đồng. Du lịch Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh
HTX Du lịch cộng đồng Ghềnh Chè là một trong những đơn vị đang kinh doanh và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng trên hồ Ghềnh Chè.
Anh Lê Văn Hiệp – Giám đốc HTX cho biết: "Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, trung bình mỗi ngày HTX đón khoảng 10-15 đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm tại đây với số lượng khoảng 100 – 200 người. Đây là một trong những mô hình dịch vụ mới mẻ đang phát triển tại địa phương có tiềm năng kinh tế lớn".

Đoàn khách đến tham quan và trải nghiệm tại HTX Chè Cao Sơn thuộc khu du lịch sinh thái cộng đồng hồ Ghềnh Chè.. Du lịch Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh
Đoàn khách đến tham quan và trải nghiệm tại HTX Chè Cao Sơn thuộc khu du lịch sinh thái cộng đồng hồ Ghềnh Chè.. Du lịch Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh
Cũng theo anh Lê Văn Hiệp, hiện nay, khách đến đây chủ yếu là tham quan, trải nghiệm và thưởng thức những món ăn đặc trưng như gà đồi, cá suối.
Với tour du lịch ngắn ngày, sau khi chụp ảnh và ăn uống trên bờ, du khách sẽ ngồi thuyền trải nghiệm, tham quan hồ Ghềnh Chè. Trên thuyền sẽ diễn ra các hoạt động ăn uống, giao lưu, hát hò. Bên cạnh đó, du khách còn có thể cắm trại, trải nghiệm về đêm như kéo vó, đốt lửa trại và nướng cá ngay trên đảo.
Điểm đến đặc biệt nhất hiện nay của khu du lịch hồ Ghềnh Chè là vùng sản xuất chè hữu cơ Cao Sơn (HTX chè Cao Sơn) và khu vực đầm hoa sen, hoa súng trên hồ. Ngoài ra, trên các đảo lẻ và khu vực đồi thông trong hồ Ghềnh Chè, du khách có thể cắm trại.

Du lịch Thái Nguyên: Du khách trải nghiệm ngồi thuyền máy tham quan hồ Ghềnh Chè. Ảnh: Hà Thanh
Du lịch Thái Nguyên: Du khách trải nghiệm ngồi thuyền máy tham quan hồ Ghềnh Chè. Ảnh: Hà Thanh
Hiện nay, ngoài nuôi cá tại hồ Ghềnh Chè để phục vụ du khách ăn uống tại chỗ, HTX Du lịch cộng đồng Ghềnh Chè đang phát triển thêm chuỗi dịch vụ đi thuyền máy tham quanh hồ, xây dựng hệ thống cảnh quan, mô hình trồng rau công nghệ cao, liên kết với mô hình trồng chè hữu cơ để phục vụ du khách...
Trong thời gian tới HTX sẽ phát triển thêm nhiều điểm đến hấp dẫn khác như đảo hoa trên hồ và các bãi tổ chức cắm trại riêng để hút du khách đến với du lịch Thái Nguyên.

Du lịch Thái Nguyên: Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như cắm trại, dựng lều lán ăn uống trên đảo Ảnh: Hà Thanh
Du lịch Thái Nguyên: Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như cắm trại, dựng lều lán ăn uống trên đảo. Ảnh: Hà Thanh

Du lịch Thái Nguyên: Hoa súng nở rộ trên mặt hồ tạo cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Hà Thanh
Du lịch Thái Nguyên: Hoa súng nở rộ trên mặt hồ tạo cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh: Hà Thanh
Theo anh Hiệp, điều khiến du khách ấn tượng nhất khi đến du lịch Thái Nguyên, hồ Ghềnh Chè chính là cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, non nước hữu tình chưa hề có sự tác động lớn của con người.
Cùng với đó, không gian thoáng đãng và không khí trong lành mang lại sự thoải mái, hào hứng cho du khách tham quan.
Thái Nguyên: Du lịch cộng đồng hồ Ghềnh Chè, thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan trải nghiệm dịp Tết - Ảnh 8.
Du lịch Thái Nguyên: Thiên nhiên xung quanh hồ Ghềnh Chè vẫn mang đậm nét hoang sơ (Ảnh: Hà Thanh)
Ông Phan Văn Chính – Bí thư Chi bộ xóm Tiền Tiến cho biết: Hiện xóm Tiền Tiến có tất cả 92 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, phân bố trên diện tích khoảng 4km2.
Hiện nay, địa phương vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh về văn hóa đa dạng của các dân tộc trong làng du lịch cộng. Tuy nhiên trong thời gian tới, theo định hướng của các cấp ngành, địa phương sẽ phát huy thế mạnh về bản sắc văn hóa để tạo ra nét đặc trưng riêng của làng du lịch sinh thái cộng đồng hồ Ghềnh Chè.
Theo Hà Thanh - Kiều Hải (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích gây 'sốt' mạng xã hội

Cá trích, loài cá biển quen thuộc và khá phổ biến bất ngờ trở thành món ăn gây 'sốt' mạng xã hội trong những ngày qua, mở ra triển vọng mới cho ngư dân đánh bắt ven bờ ở Nghệ An.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai ra mắt "Hội chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

Ra mắt "Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai"

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt “Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai”. Qua đó, Gia Lai sẽ kể câu chuyện điểm đến bằng hành trình cá nhân hóa-xu hướng đang được nhiều địa phương du lịch hướng tới.

“Du lịch cảm xúc”

“Du lịch cảm xúc”

(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

null