![]() |
NGUYỄN VĂN HUẤN
![]() |
NGUYỄN VĂN HUẤN
(GLO)- Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực trọng tâm gió mạnh do bão số 13.
(GLO)- Bão số 13 vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh từ 25-30 km/h với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Lúc 22 giờ ngày 5-11, bão rút ngắn khoảng cách với Quy Nhơn còn 680 km.
(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang-thiết bị, ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng ứng phó với bão số 13.
(GLO)- Đêm nay (5-11) khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.
Bão số 13 được dự báo gây mưa rất lớn hơn cho khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, gây mưa cục bộ lớn hơn bão số 12 - (Damrey) và bão số 9- (Molave).
(GLO)- Chiều 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía Đông Đông Nam.
Trên Biển Đông, bão Kalmaegi (số 13) đang mạnh lên và có thể đạt cấp 14 giật cấp 17 vào ngày mai. Bão số 13 di chuyển nhanh về hướng đất liền ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ sáng 6-11 đến 7-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 80-200 mm, có nơi trên 300mm; khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 150-400 mm, có nơi trên 600 mm.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m. Trên đất liền khu vực ven biển có gió mạnh dần lên từ cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.
(GLO)- Ngày 4-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 208/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, chiều 4-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản khẩn yêu cầu triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho tàu thuyền, ngư dân và hoạt động nuôi trồng thủy sản.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong khoảng 3 giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rào và giông.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 19 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh. Dự báo chiều 5-11, bão sẽ đi vào biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16.
Ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội
(GLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 131,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.
Theo Báo cáo nhanh của Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến sáng 2/11, mưa lũ tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đã khiến 40 người chết, mất tích, 60 người bị thương.
Áp thấp nhiệt đới ở vùng biển đông Philippines sẽ mạnh lên thành bão, dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. 3 ngày đầu tháng 11, miền Trung tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 700 mm.
(GLO)- Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, trong tháng 11, khu vực tỉnh Gia Lai có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của 1 cơn bão/áp thấp nhiệt đới; khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn diện rộng.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, đêm 31-10 và ngày 1-11, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác.
(GLO)- Từ 28 đến sáng 31-10, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn kéo dài, kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.
Mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 4-11 tại khu vực từ Nghệ An đến Huế. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi 6 tỉnh và thành phố đề nghị ứng phó.