![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dự báo mùa mưa bão năm nay, Biển Đông sẽ có 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó, khoảng 5 - 6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
(GLO)- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai đã phát đi bản tin dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ 24-48 giờ tới.
Từ chiều tối qua đến hôm nay (29-5), miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Các tỉnh có khả năng hứng chịu mưa lớn nhất trong thời gian này là Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La. Nam Bộ, Tây Nguyên thời gian này cũng có mưa lớn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, việc chủ động ứng phó ngay từ đầu là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến khó lường.
(GLO)- Theo hãng tin Dawn của Pakistan đưa tin vào Chủ Nhật ngày 25-5, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và hơn 90 người bị thương do bão và mưa đá tại tỉnh Punjab ở miền Đông Pakistan.
Các chuyên gia về thủy văn lưu ý các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và đầu giờ chiều.
Ông Võ Tá Ới (61 tuổi, thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhìn đống lúa vừa gặt bị ngâm nước ngoài sân, bảo: 'Mưa lớn khiến nước lên rất nhanh và bà con không kịp trở tay vì không ngờ đầu mùa hè lại bị ngập lụt'.
(GLO)- Australia những năm gần đây phải chịu nhiều thiên tai, mà theo một số chuyên gia là hậu quả của biến đổi khí hậu. Cuối thập kỷ trước, nước này bị hạn hán và cháy rừng quy mô lớn. Còn từ năm 2021 đến nay, Australia lại thường xuyên bị lũ lụt.
Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai.
Từ đêm 22/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.
Theo dự báo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20-21/5, nhiều hình thái thời tiết như nắng nóng, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất... sẽ xảy ra ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên.
TPHCM được dự báo có mưa dông, có nơi mưa to trong chiều và tối nay.
Ngày và đêm 20/5, các khu vực trong cả nước ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiều khả năng, bão số 1 sẽ xuất hiện trên Biển Đông vào cuối tháng này, khiến Nam bộ đón đợt mưa lớn trên diện rộng.
Tính đến 16 giờ ngày 18/5 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 4 người chết, 3 người bị thương; hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại cùng nhiều công trình bị thiệt hại nặng.
Chiều tối và đêm nay (18/5), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Trong mùa mưa bão năm nay, Biển Đông có khả năng đón khoảng 11 cơn bão, một nửa trong số này có thể đổ bộ vào đất liền nước ta.
Từ tháng 6 đến tháng 8, mưa lớn ở nhiều vùng trên cả nước. Nắng nóng suy giảm ở Nam bộ và Tây Nguyên, nhưng kéo dài ở phía Bắc.
Ngày 15/5, dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa chủ yếu tập trung từ chiều tối đến sáng.
Tỉnh Bắc Kạn đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khi xuất hiện nhiều hố sụt lún tại xã Kim Lư, đe dọa đến sự an toàn của người dân.
(GLO)- Chiều tối 14-5, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống địa bàn xã Ia Ka, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều trụ điện ven đường bị gãy đổ. Dây điện chắn ngang đường giữa mưa lớn và trời tối gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
Dự báo ngày 14/5 có mưa rào, dông và khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trên cả nước, đặc biệt Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng thiên tai.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
(GLO)- Sau đợt hạn hán kéo dài gây thiệt hại trên nhiều diện tích cây trồng, Gia Lai đang bước vào đầu mùa mưa nên dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như: dông, lốc, sét, mưa đá… Vì vậy, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần chủ động ứng phó để giảm thiệt hại.