Công ty bất động sản tiếp cận, đưa khách hàng đi xem đất, rồi gạ gẫm bán đất tại dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù công an đã điều tra, khởi tố nhiều vụ việc, vụ án với thủ đoạn lừa đảo nói trên, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.
Bị cáo buộc tham gia lừa đảo với nữ giám đốc Công ty Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung, nhưng bà Trần Thị Mỹ Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên đang được đưa đi chữa trị bắt buộc.
Bạch Thị Thu Hường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng đã cấu kết với đồng phạm lập dự án 'ma' Khu dân cư Golden Lake bán cho người dân, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, đã đến lúc cần giải pháp căn cơ cũng như xem xét trách nhiệm quản lý đối với lãnh đạo các địa phương để tồn tại tràn lan dự án “ma,“ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.
Dù không được Nhà nước cấp phép, nhưng Đỗ Sơn Tùng - Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai và các trợ lý đã vẽ ra 4 “dự án ma“, sau đó ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khoảng 400 khách hàng để bán khoảng 600 lô thu về hơn 120 tỉ đồng.
Trong bối cảnh nguồn cung thị trường bất động sản khan hiếm, tình trạng môi giới sử dụng các chiêu thức lừa bán đất khá tinh vi lại nở rộ, đặc biệt là dự án “ma“.
Ngày 28.11, Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã Lê Xuân Định Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Khương Điền về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt thêm giám đốc công ty trong vụ lừa bất động sản hàng chục tỉ đồng. Bị can vốn là nhân viên vệ sinh của một khách sạn.
Hàng chục khách hàng, đa số là công nhân, đã căng băng rôn 'cầu cứu Bí thư tỉnh ủy và cơ quan chức năng Bình Dương' vì cho rằng họ là nạn nhân của 'dự án ma' Thành Phát City 1.
Khu đất có diện tích rộng khoảng 60ha có mục đích sử dụng là đất nuôi trồng thuỷ sản nhưng đã được chủ đầu tư “vẽ“ thành dự án Hồ Tràm Riverside rồi sau đó phân lô, bán nền trên giấy.
Được đánh giá còn nhiều dư địa, Bà Rịa - Vũng Tàu đang là điểm đến của các đại gia bất động sản. Tuy nhiên, bên cạnh những nhà đầu tư chân chính vẫn còn nhiều đối tượng lén lút vẽ “dự án ma“, hoặc làm giả giấy tờ để phân lô bán nền trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
UBND huyện Châu Đức có văn bản giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện này phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, điều tra những trường hợp rao bán 'dự án ma' ở Bình Ba, Đá Bạc, Suối Nghệ, Nghĩa Thành.
Sau gần 3 tháng trôi qua kể từ khi vụ án tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) và các công ty, đối tượng liên quan bị khởi tố, đến nay quyền lợi của gần 7.000 khách hàng với số tiền bị lừa lên đến 2.500 tỉ đồng vẫn chưa rõ. Quá quẫn bách, có người đã tự sát.
Luyện nói ra lý lịch chẳng hay ho của mình không phải để “vạch áo cho người xem lưng“ mà thực chất thông qua những câu chuyện đó Luyện muốn đề cao mình là người tài thì thường hay có tật. Luyện thường nói những ông chủ đuổi việc Luyện chẳng qua là những người kém cỏi, không biết sử dụng nhân tài như Luyện(!).
Xoay quanh vụ địa ốc Alibaba bán dự án “ma“, luật sư Đăng Văn Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, bao gồm cả việc xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý đất đai ở địa phương.