Độc, lạ đua ngựa không yên ở Lạc Dương - Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 29-4, tại Khu du lịch Ma Rừng Lữ Quán 2 (xã Đạ Nhim), UBND huyện Lạc Dương phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ 2 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023.

Video các ngựa đua sôi nổi tranh tài. Video: ĐOÀN KIÊN

Những kỵ sĩ “chân đất” chuẩn bị trước khi vào giải đua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những kỵ sĩ “chân đất” chuẩn bị trước khi vào giải đua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các ngựa đua tạo sự hấp dẫn ngay từ những mét đầu xuất phát. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các ngựa đua tạo sự hấp dẫn ngay từ những mét đầu xuất phát. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đây, những chú ngựa vốn gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày của đồng bào dân tộc K’Ho dưới chân núi Langbiang cùng nhau tranh tài trong trường đua chuyên nghiệp dài 1,4km bởi những kỵ sĩ “chân đất” người bản địa.

Tham dự giải có 16 ngựa đua được tuyển chọn từ các địa phương và các đơn vị trên địa bàn huyện Lạc Dương, chia làm 4 lượt thi đấu vòng loại, tại mỗi lượt sẽ chọn ra 2 ngựa chạy nhanh nhất để tranh tài ở vòng bán kết. 8 con ngựa tiếp tục tranh tài để chọn ra 4 con ngựa nhanh nhất vào vòng thi đấu chung kết.

Quyết liệt tranh tài. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Quyết liệt tranh tài. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nét độc đáo của giải đua là ngựa đều không lắp yên, tăng thêm độ khó cho các nài. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nét độc đáo của giải đua là ngựa đều không lắp yên, tăng thêm độ khó cho các nài. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Giải năm nay diễn ra trùng thời điểm kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Giải năm nay diễn ra trùng thời điểm kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau các vòng thi đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho 4 con ngựa và nài ngựa xuất sắc nhất. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau các vòng thi đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho 4 con ngựa và nài ngựa xuất sắc nhất. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết: “Qua hoạt động này, Lạc Dương mong muốn tiếp tục quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế du lịch của địa phương, cũng như của tỉnh Lâm Đồng. Từ đó, Lạc Dương đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác, liên kết, phát triển kinh tế trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp bền vững giữa địa phương với các địa phương khác trong cả nước”.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.