Doanh nghiệp thuê đất vị trí đắc địa ở Đắk Lắk rồi bỏ hoang suốt 14 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cuối năm 2009, UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty Cổ phần Hoàng Dũng thuê 9.388m2 đất có vị trí trắc địa với thời hạn 50 năm để xây dựng nhà máy gạch không nung. Thế nhưng, đã 14 năm trôi qua, dự án này chỉ là bãi đất trống, bỏ hoang , cỏ bụi mọc um tùm.
Sau 14 năm được cho thuê đất ở vị trí trắc địa nhưng một doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã không triển khai xây dựng dự án. Ảnh: Bảo Lâm

Sau 14 năm được cho thuê đất ở vị trí trắc địa nhưng một doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã không triển khai xây dựng dự án. Ảnh: Bảo Lâm

Thuê đất để sản xuất nhưng rồi bỏ hoang

Ngày 28.12.2009, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định (số 3862/QĐ-UBND) về việc cho Công ty Cổ phần Hoàng Dũng thuê 9.388m2 đất để xây dựng nhà máy gạch không nung bằng chất liệu polime hóa ở thôn Tri C1, xã Dliê Yang, huyện Ea H'leo.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho doanh nghiệp thuê đất với thời hạn là 50 năm. Thời điểm cho doanh nghiệp thuê, toàn bộ khu đất này là khuôn viên Trường Tiểu học Y Jut, với hiện trạng có hai dãy nhà cấp 4 mái ngói rộng khoảng 425m2.

Một ngày đầu tháng 7.2023, chúng tôi đã có mặt tại đây để tìm hiểu về dự án này. Qua thực tế cho thấy, từ khi được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất cho đến nay, Công ty Cổ phần Hoàng Dũng (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới Công Nghệ Xanh) không đầu tư xây dựng bất cứ hạng mục nào.

Hiện bãi đất này đang bỏ hoang, không có người trông coi, quản lý, khiến công trình trên khi được giao đất cũng bị hư hỏng, xập xệ, lãng phí tài nguyên, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo người dân địa phương, trước đây khu đất này rộng hơn 1.000m2 được sử dụng vào mục đích vui chơi công cộng cho người dân trong thôn.

Khi địa phương có chủ trương xây dựng Trường Tiểu học Y Jut thì người dân trong thôn đã tự nguyện hiến thêm đất vườn, rẫy, hình thành khuôn viên rộng gần 1ha để xây dựng hai dãy phòng học và sân chơi cho học sinh.

Đến năm 2003, Trường Tiểu học Y Jut được chuyển đến địa điểm khác, sau đó UBND tỉnh đã cho một công ty tư nhân thuê để xây dựng nhà máy gạch không nung.

Người dân nơi đây rất kỳ vọng dự án được thực hiện sẽ đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo việc làm cho một số lao động tại chỗ.

"Nhiều năm qua, doanh nghiệp bỏ hoang đất, gây lãng phí. Đã nhiều lần cử tri trong xã phản ánh, kiến nghị với các cấp chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm" - ông Huỳnh Đức Ngọc, Trưởng thôn Tri C1 cho hay.

Hiện khu đất đang bỏ hoang, gây lãng phí đất đai và bức xúc trong nhân dân. Ảnh: Bảo Lâm

Hiện khu đất đang bỏ hoang, gây lãng phí đất đai và bức xúc trong nhân dân. Ảnh: Bảo Lâm

Không liên lạc được với đơn vị thuê đất

Vừa qua, UBND xã Dliê Yang phát hiện trường hợp một cá nhân đang phát dọn cây cỏ bụi trên diện tích đất của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới Công Nghệ Xanh.

Qua làm việc, hộ gia đình trình bày, do khu đất hoang hóa, không ai sử dụng nên đã tiến hành phát dọn, mượn mặt bằng để trồng cây ngắn ngày. UBND xã đã yêu cầu hộ gia đình dừng việc làm trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy, diện tích của thửa đất không thay đổi so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần Hoàng Dũng. Hiện trạng trên đất có hai dãy nhà không sử dụng, diện tích còn lại là đất trống, hoang hóa, cây cỏ bụi, thực vật mọc um tùm trên đất.

"UBND xã Dliê Yang đề nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường quan tâm xem xét, thành lập đoàn kiểm tra, rà soát đối với dự án Nhà máy gạch không nung bằng chất liệu Polime hóa của Công ty Cổ phần Hoàng Dũng. Qua đó, để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định, tránh để lãng phí đất công và trả lời ý kiến của người dân" - văn bản (số 90 - BC/ĐCXD) của UBND xã Dliê Yang cho biết.

Theo ông Tạ Văn Tẩm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ea H’leo, đơn vị đã thành lập đoàn về kiểm tra (thời điểm kiểm tra, không liên lạc được với đơn vị thuê đất).

Qua kiểm tra, xác nhận hiện trạng việc sử dụng đất nói trên của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Mới Công Nghệ Xanh đúng như báo cáo của UBND xã Dliê Yang đã trình. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND huyện đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết sự việc trên.

Khi có kết luận thanh tra, Sở sẽ tham mưu với UBND tỉnh xử lý. Nếu doanh nghiệp sai phạm thì Sở sẽ thu hồi đất bàn giao về cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo xử lý theo quy định

Có thể bạn quan tâm