Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-11, Đoàn kiểm tra số 1355 của Ban Bí thư (khóa XIII) do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết-Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

z6077970128212-c8753a0f3b51960e27118d5673be58ce.jpg
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Buổi làm việc để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các tổ chức Đảng được kiểm tra.

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra nêu rõ: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản có liên quan của Trung ương kịp thời, nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các tổ chức Đảng đã chủ động rà soát, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ vào chương trình, kế hoạch thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, các tổ chức Đảng đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đạt kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội với nhiều mô hình mới, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với đó, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được phát hiện, ngăn chặn, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã phát biểu ý kiến, giải trình một số nội dung trong dự thảo báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra.

la.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW; đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra nêu trong dự thảo báo cáo. Thời gian tới, tỉnh cũng cần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng ghi nhận ý kiến tại buổi làm việc và đề nghị các thành viên trong đoàn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của địa phương để làm cơ sở hoàn thiện báo cáo gửi Ban Bí thư xem xét.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Các nữ CCB chia sẻ hành trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại tại hội nghị tuyên dương nữ CCB tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 do Hội CCB tỉnh tổ chức.

Nữ cựu chiến binh Gia Lai: Từ ký ức hào hùng đến khát vọng cống hiến trong thời bình

(GLO)-Mang trong tim ký ức hào hùng của một thời khói lửa, những nữ cựu chiến binh (CCB) Gia Lai hôm nay vẫn giữ vẹn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Bước ra từ khói lửa chiến tranh, mỗi người lại viết tiếp bản anh hùng ca bằng lao động, sáng tạo và tình đồng đội, nghĩa đồng bào giữa thời bình.

null