Đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-9, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tiến sĩ Kidong Park- Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ngành y tế tỉnh Gia Lai về tình hình sốt rét tại địa phương. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đi khảo sát tình hình phòng, chống sốt rét tại huyện Phú Thiện.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Gia Lai, từ năm 2015 đến nay, tình hình sốt rét tại tỉnh Gia Lai vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa ổn định, dai dẳng nhiều năm với số lượng và tỷ lệ bệnh nhân sốt rét, ký sinh trùng sốt rét tăng cao. Trong 7 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh ghi nhận 866 ca mắc sốt rét, bệnh tập trung chủ yếu tại 2 huyện Krông Pa, Ia Pa. Đối tượng mắc chủ yếu trong nhóm dân di biến động: người đi rừng, ngủ rẫy, đi rừng khai thác lâm thổ sản…
Đoàn công tác làm việc với ngành Y tế Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Đoàn công tác làm việc với ngành Y tế Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất các giải pháp cụ thể, thiết thực đối với tình hình sốt rét tại địa phương nhằm thực hiện mục tiêu đẩy lùi bệnh sốt rét, ngăn chặn sốt rét quay trở lại, tiến tới loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2020 và định hướng loại trừ sốt rét đến năm 2030, cụ thể: Tỉnh Gia Lai cần duy trì bền vững những kết quả đạt được; tập trung phòng, chống sốt rét tại các vùng trọng điểm; thực hiện điều trị bệnh nhân sốt rét đúng thuốc, đủ liều theo quy định của Bộ Y tế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong phòng, chống và loại trừ sốt rét, có sự tham gia của liên ngành sâu sắc hơn nữa; phát triển nhân lực và củng cố hệ thống y tế; tăng cường khả năng giám sát dịch tễ; thực hiện kiểm soát giao lưu biên giới, phát hiện và điều trị các trường hợp nhiễm bệnh tại các xã biên giới…      
Được biết, từ nay đến ngày 13-9, đoàn công tác của WHO sẽ tiếp tục đi khảo sát thực tế tại một số vùng trọng điểm về sốt rét trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua làm việc và các chuyến khảo sát thực tế, từ đó đoàn sẽ có những giải pháp thiết thực và hỗ trợ phù hợp cho tỉnh trong công tác phòng, chống sốt rét thời gian tới.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(GLO)- Sáng 9-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

null