Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-1, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã long trọng đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do ngài Kim Rithy-Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Lam Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Lam Nguyên

Tại cuộc gặp, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Kim Rithy đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai dành cho đoàn, đồng thời gửi lời chúc năm mới vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến lãnh đạo Tỉnh ủy cùng toàn thể lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ngài Kim Rithy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Trong những ngày đầu năm mới này, chúng tôi vẫn không quên những sự kiện lịch sử giữa 2 nước. Người dân Campuchia đến giờ vẫn luôn tưởng nhớ đến sự đóng góp to lớn của Đảng, Nhà nước, sự hy sinh của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại cuộc sống hòa bình, ổn định như ngày nay”.

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Kim Rithy (bìa trái) chúc Tết và tặng quà Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Lam Nguyên

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Vihear Kim Rithy (bìa trái) chúc Tết và tặng quà Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Lam Nguyên

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn tình cảm của ngài Kim Rithy cùng đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear khi sang thăm, chúc Tết cổ truyền dịp này.

Nhấn mạnh sự trân trọng đối với mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa 2 đất nước, 2 tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn tỉnh Preah Vihear tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung hoạt động và phát triển; hỗ trợ Đội K52-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia…Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng kỳ vọng 2 tỉnh sẽ tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa để gắn kết lực lượng thanh niên, từ đó tạo sự kế thừa, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa đôi bên.

Sáng cùng ngày, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear đến thăm, chúc Tết tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Đón tiếp đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long (thứ 4 từ phải sang) trân trọng đón nhận tình cảm đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear trao tặng. Ảnh: Lam Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long (thứ 4 từ phải sang) trân trọng đón nhận tình cảm đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear trao tặng. Ảnh: Lam Nguyên

Thay mặt chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cảm ơn ngài Tỉnh trưởng và đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear đã dành thời gian đến thăm tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông báo về một số kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2023 như: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 680 triệu USD, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm 2022; hiện tỉnh có 12 dự án đầu tư nước ngoài (FDI); 6 dự án có vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Tỉnh đã tổ chức thành công các sự kiện trong Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Quan hệ hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-Oyadav cũng đạt được những kết quả khả quan. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 31 triệu USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt trên 28 triệu USD. Hiện các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đang có 19 dự án đầu tư tại Campuchia; trong đó, Công ty TNHH một thành viên Cao su Bean Heack đang triển khai dự án trồng 8.800 ha cao su tại các tỉnh Preah Vihear và Kampong Thom với tổng vốn đăng ký là 88,2 triệu USD.

“Thời gian tới, chúng tôi rất mong đôi bên sẽ thắt chặt mối quan hệ ngoại giao, thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia nói chung, 2 tỉnh Gia Lai-Preah Vihear nói riêng”-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

null