Dịp Tết, đừng để hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn hoành hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ với số lượng lớn chưa từng có, thu 300 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc.

8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT
8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT


Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hải Dương tổ chức triệt phá đường dây này ngày 13.1.

Sử dụng 14 xe container để chở 300 tấn hàng lậu, đúng là quá coi thường các lực lượng chống buôn lậu của các địa phương. Công an tỉnh Hải Dương đã phá được một vụ buôn lậu lớn, rất đáng ghi nhận công lao.

Với chừng đó hàng hóa gồm áo quần, giày dép và hàng tiêu dùng các loại, cũng đủ phá hoại thị trường hàng hóa trong nước. Và chưa chắc chỉ một đoàn xe này, có thể còn nhiều đoàn xe khác lọt lưới. Cho nên, các địa phương khác cũng phải hết sức cảnh giác.

Chính phủ kiểm soát được dịch bệnh, doanh nghiệp trong nước có được cơ hội để sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa cho thị trường dịp Tết, nhưng đụng phải hàng lậu nhập từ Trung Quốc giá quá rẻ, hàng trong nước mất hết thị phần. Nền kinh tế bị phá hoại vì bọn buôn lậu này.

Cùng với hàng hóa nhập lậu cung cấp cho nhu cầu mặc, còn có mối nguy khác là thực phẩm bẩn “đầu độc” cho chuyện ăn.

Ở TPHCM, Ban Quản lý an toàn thực phẩm triển khai công tác kiểm tra thực phẩm cung ứng Tết Tân Sửu 2021. Ngày 12.1, chỉ kiểm tra một cơ sở, cho thấy kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, thủy sản và phụ phẩm động vật các loại nhưng không đăng ký kinh doanh. Đoàn còn phát hiện gần 5.600kg thủy sản, thịt và phụ phẩm động vật các loại không hóa đơn, không chứng từ nguồn gốc, buộc phải tiêu hủy. Nếu không kiểm tra và phát hiện kịp thời, gần 6 tấn thịt bẩn đó sẽ lên bàn ăn ở nhà, vào mâm cơm của nhiều gia đình.

Ăn thực phẩm bẩn rồi uống rượu giả, toàn là thứ hủy hoại sức khỏe. Tuần trước, các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện một cơ sở sản xuất, chế biến rượu ngoại giả với số lượng lớn tại huyện Đất Đỏ. Gần 80 chai rượu giả và hàng chục nhãn hiệu, vỏ chai đã được thu giữ tại nơi sản xuất. Bà con thường mua rượu “xịn” để tặng quà Tết, hoặc mua về uống, trúng các loại XO, Chivas của các cơ sở sản xuất rượu giả này thì mất tiền và có thể mất mạng như chơi.

Bọn làm hàng giả và buôn lậu lợi dụng mùa Tết để tung hoành, cho nên các lực lượng chức năng phải có biện pháp hiệu quả. Không thể để cho hàng lậu phá hoại sản xuất trong nước và thực phẩm bẩn hủy hoại sức khỏe của người dân.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dip-tet-dung-de-hang-gia-hang-lau-thuc-pham-ban-hoanh-hanh-870967.ldo
 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null