(GLO)- Sáng 1-10, tại phường Pleiku, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính đã bị lực lượng QLTT tịch thu qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.
(GLO)- Sáng 13-4, tại phường Pleiku, Hội đồng tiêu hủy tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đã thống nhất phương án tiêu hủy số hàng hóa vi phạm hành chính bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai tịch thu trong thời gian qua.
(GLO)- Nhận được nguồn tin từ người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra 1 ô tô nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.
(GLO)- Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn và phát hiện 7,6 tấn đường không hóa đơn, chứng từ.
(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ 691 vụ/706 đối tượng vi phạm; khởi tố 22 vụ/36 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 549 vụ, thu nộp ngân sách hơn 19,8 tỷ đồng.
Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Viết Cường (38 tuổi, trú tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa ban hành Kế hoạch số 2706/UBND-KT yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm soát tình hình, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
(GLO)- Ngày 6-1, ông Lê Hồng Hà-Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Gia Lai đã ký quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh 50,5 triệu đồng vì bán hàng nhập lậu.
(GLO)- Ngày 25-9, Đội Quản lý Thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Thanh Huy (trú tại 361/4 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và vi phạm quy định về nhãn hàng hóa với tổng số tiền 25,75 triệu đồng; đồng thời tịch thu 2.000 đôi găng tay cao su nhập lậu.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện hàng ngàn sản phẩm nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Viện KSND TP Hà Nội cho rằng ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy phân chia nhiệm vụ cho từng bị cáo để buôn lậu hàng hoá với số tiền hơn 2.900 tỉ đồng.
Dịch vụ bán hàng xách tay nở rộng trên mạng xã hội, cuộc chiến cạnh trạnh giá cả khốc liệt khi 'nhà nhà buôn hàng xách tay'. Và người tiêu dùng phải làm gì để bảo vệ mình trước nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu.
Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang điều tra một cửa hàng thời trang tại TP.Móng Cái chứa lô hàng hiệu trị giá 1,5 tỉ đồng, nghi nhập lậu từ Trung Quốc.
Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ với số lượng lớn chưa từng có, thu 300 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc.