Định hướng cho thanh thiếu nhi trước các trend trên mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền núi phía tây Bắc bộ 6 tháng đầu năm 2024, các đại biểu nêu khó khăn trong công tác xây dựng Đoàn và lo ngại về việc theo trend trên mạng xã hội của thanh niên.

Ngày 24.6, tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền núi phía tây Bắc bộ 6 tháng đầu năm 2024, với sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cùng chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Cầm Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La.

Cùng dự có ông Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; lãnh đạo các tỉnh đoàn Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Lai Châu và Hòa Bình.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: BẢO ANH

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: BẢO ANH

Đẩy mạnh định hướng thanh niên trên không gian mạng

Tại hội nghị, ban tổ chức cho biết, với chủ đề công tác năm là "Năm thanh niên tình nguyện", 6 tháng đầu năm 2024, các hoạt động của các tỉnh trong cụm đã được lên kế hoạch tương đối bài bản và triển khai từ sớm, chú trọng đẩy mạnh toàn diện hoạt động chuyển đổi số. 3 phong trào, 3 chương trình hành động cách mạng của Đoàn được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới dưới nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận thanh niên trên không gian mạng. Các hoạt động được triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy các cấp.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và ông Hoàng Giang trao tặng các công trình cho các tỉnh trong cụm. Ảnh: BẢO ANH

Anh Nguyễn Ngọc Lương và ông Hoàng Giang trao tặng các công trình cho các tỉnh trong cụm. Ảnh: BẢO ANH

Việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế được quan tâm. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp được quan tâm, chú trọng. Đoàn viên, thanh niên nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động tình nguyện.

Ban tổ chức cũng cho biết, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội; Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hoạt động Đội trong nhà trường tiếp tục đổi mới phù hợp với tình hình thiếu nhi. Việc thực hiện các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đạt kết quả tích cực.

Cần định hướng cho thanh thiếu nhi trước các trend trên mạng xã hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với báo cáo đưa ra và cho biết thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tại các thôn, xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn.

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: BẢO ANH

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: BẢO ANH

Đồng thời, hiện nay, do phụ cấp thấp nên nhiều bí thư chi đoàn thôn, bản muốn xin nghỉ để đi lao động ở các doanh nghiệp. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến phong trào của Đoàn ở tất cả các địa phương. Đại diện Tỉnh đoàn Hòa Bình cho biết, chưa bao giờ tổ chức Đoàn thiếu nhân sự như bây giờ.

Nhận thức của một số đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số còn hạn chế. Tỷ lệ đoàn viên, thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo còn cao, không có điện thoại thông minh, điện thoại không có sóng, không có mạng internet để cài app Thanh niên Việt Nam.

Anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, bày tỏ lo ngại về việc theo trend của người trẻ. Ảnh: BẢO ANH

Anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, bày tỏ lo ngại về việc theo trend của người trẻ. Ảnh: BẢO ANH

Anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái, bày tỏ lo ngại trước thực trạng gần đây giới trẻ chạy theo các trend thiếu lành mạnh trên mạng xã hội.

Theo anh Lộc, gần đây, trên mạng xã hội có các trend với rất nhiều thanh thiếu niên tham gia. "Mới 14 - 15 tuổi, nhưng các em phải tiếp nhận những thông tin như nhập vong và cúng dường, luật nhân quả là rất nguy hiểm. Tổ chức Đoàn cần vào cuộc làm việc với các cơ quan liên quan, để định hướng cho thanh thiếu nhi và giám sát chặt chẽ nội dung này", anh Lộc đề xuất.

Cần cố gắng nắm tình hình tư tưởng thanh niên

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đã chia sẻ những khó khăn, thách thức trong công tác Đoàn và cho rằng cụm đã có cố gắng lớn. Có hoạt động lớn đáng ghi nhận. Anh Lương đề nghị 6 tháng cuối năm, các tỉnh trong cụm cần tận dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO ANH

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO ANH

"Cần cố gắng nắm tình hình tư tưởng thanh niên, định hướng cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo; phát huy thanh niên tiên tiến để tạo sức kéo đồng hành với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; giữ gìn, phát huy bản văn hóa, gắn với khởi nghiệp của thanh niên", anh Lương nói.

Anh Lương cũng đề nghị các tỉnh trong cụm chỉ đạo, định hướng tổ chức thành công đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp huyện và cấp tỉnh theo đúng tiến độ đề ra; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng, hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

"Việc tổ chức cần trẻ trung, đảm bảo đại hội là ngày hội lớn của thanh niên", anh Lương gợi ý.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ký ức mãi xanh

Ký ức mãi xanh

(GLO)- Hơn 61 năm sau Chiến thắng An Lão, trên vùng chiến địa năm xưa như Núi Một (xã An Lão), Suối Bà Nhỏ (xã Ân Hảo)... sự sống đã lên màu xanh ngút ngàn. Giữa nhịp sống thanh bình hôm nay, ký ức về lòng quả cảm và sự hy sinh của các lớp cha anh vẫn được các thế hệ đi sau gìn giữ, bồi đắp.

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tuổi trẻ Gia Lai đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng bằng... với lời thăm hỏi, sự sẻ chia và những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

(GLO)- Là sự kiện mở đầu chuỗi “Đường đến Lượng tử Việt Nam”, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn diễn ra ngày 27-7 đã quy tụ gần 1.000 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Sự kiện này đã đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

(GLO)- Tháng 7 - tháng của tri ân và nghĩa tình, trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Quảng bá tinh hoa võ cổ truyền, bản sắc văn hoá Gia Lai qua Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026.

Liên hoan võ cổ truyền quốc tế góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Gia Lai

(GLO)- Với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối, lan tỏa giá trị tinh hoa của võ cổ truyền; qua đó quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.