Đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi xảy ra vụ cháu bé 9 tháng tuổi tử vong, cơ sở giữ trẻ của bà Đ.P.L. ở tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà (Kon Tum) đã bị đình chỉ hoạt động.

Sáng 3/9, UBND thị trấn Đăk Hà cho biết đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giữ trẻ của bà Đ.P.L. sau khi xảy ra vụ việc cháu bé 9 tháng tuổi tử vong.

Cơ sở giữ trẻ của bà Đ.P.L. Ảnh: Thái Lâm

Cơ sở giữ trẻ của bà Đ.P.L. Ảnh: Thái Lâm

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Đăk Hà, đối với cơ sở giữ trẻ ngoài công lập, thị trấn là đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thành lập sau khi đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thẩm định các điều kiện cần thiết.

Bà D.P.L. diễn lại hiện trường khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Bà D.P.L. diễn lại hiện trường khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ việc trên, bà Lê Thị Nhung - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà, cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.

Theo bà Dung, vì đây là nhóm trẻ ngoài công lập nên quyết định thành lập và cấp phép hoạt động thuộc thẩm quyền của UBND Thị trấn Đăk Hà. "Còn Phòng GD&ĐT huyện chỉ là đơn vị phối hợp đi kiểm tra cùng thị trấn", vị này khẳng định.

Tại cơ quan công an, bà Đ.P.L. khai toàn bộ camera đều bị hư từ lâu. Ảnh: Công an cung cấpTại cơ quan công an, bà Đ.P.L. khai toàn bộ camera đều bị hư từ lâu. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bà Đ.P.L. khai toàn bộ camera đều bị hư từ lâu. Ảnh: Công an cung cấp

Như Tiền Phong đã đưa tin, anh C. (bố cháu K.) chở gia đình đến huyện Đắk Hà để vợ nhận công tác mới.

Sáng 10/8, vợ chồng anh C. gửi con trai ở cơ sở trông giữ trẻ của bà Đ.P.L. (41 tuổi) ở tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày gia đình nhận hung tin, chạy tới Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà thì con trai 9 tháng tuổi đã tử vong.

Theo Công an huyện Đăk Hà kết luận giám định đối với bé trai K. tử vong: “Ngạt do dị vật đường hô hấp”.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null