Điều chỉnh hoạt động kinh doanh, Sony đóng cửa một nhà máy ở Malaysia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ric Ong, người đứng đầu Bộ phận Nhân sự cho biết Sony sẽ củng cố các hoạt động sản xuất của mình bằng cách chuyển các hoạt động tại Penang sang Selangor để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
“Gã khổng lồ” điện tử Nhật Bản Sony Corp ngày 5/12 thông báo sẽ đóng cửa một nhà máy ở Malaysia vào năm 2021 để củng cố các hoạt động của mình tại một nhà máy khác ở nước này cho hiệu quả hơn.
Trả lời hãng tin Reuters, Sony cho biết hãng luôn tính đến các điều kiện thị trường, tiềm năng tăng trưởng kinh doanh và các yếu tố khác, như một phần của quá trình đánh giá liên tục các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh của mình.
Ric Ong, người đứng đầu Bộ phận Nhân sự có trụ sở tại Penang cho biết Sony sẽ củng cố các hoạt động sản xuất của mình bằng cách chuyển các hoạt động tại Penang sang Selangor để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động.
Các hoạt động của nhà máy này sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2021 và sẽ đóng cửa vào cuối tháng 3/2022, ảnh hưởng đến khoảng 3.600 nhân viên ở Penang.
Chủ tịch thương mại của Penang, ông Abdul Halim Hussain nói với cổng thông tin địa phương FMT hôm 3/12 rằng một số nhân viên của Sony ở Penang sẽ được chuyển sang nhà máy khác.
Penang, nằm ở phía bắc bán đảo Malaysia, là trung tâm sản xuất của nhiều thương hiệu điện và điện tử nước ngoài, bao gồm Intel Corp, Panasonic Corp và Dell Technologies Inc. trong nhiều thập niên qua.
Sony bắt đầu hoạt động tại Malaysia vào tháng 10/1973 như tiếp thị, bán và phục vụ các sản phẩm điện tử tiêu dùng, cũng như các sản phẩm và giải pháp truyền hình chuyên nghiệp.
Nhà máy tại Penang chủ yếu sản xuất thiết bị âm thanh gia đình, máy nghe nhạc Walkman, tai nghe và các sản phẩm pin, trong khi nhà máy Selangor, gần thủ đô Kuala Lumpur, sản xuất màn hình TV LCD, đầu đĩa Bluray và các thành phần quan trọng khác.
Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+) 

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

(GLO)-Tổng thống Pháp vừa ký sắc lệnh trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan cho Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam ở Pháp, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Giáo sư Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

null