Địa lan Đà Lạt rộn ràng xuống phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ còn 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các nhà vườn trồng địa lan tại Đà Lạt đã bắt đầu đưa hoa xuống phố bày bán.

Các chủ vườn lan từ ngày 13-14 tháng Chạp thường thuê mặt bằng để trống của các cơ quan, đơn vị trên đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo để đưa hàng trăm chậu lan ra tập kết, chào bán cho người tiêu dùng
Các chủ vườn lan từ ngày 13-14 tháng Chạp thường thuê mặt bằng để trống của các cơ quan, đơn vị trên đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo để đưa hàng trăm chậu lan ra tập kết, chào bán cho người tiêu dùng


 
Địa lan Đà Lạt được các nhà vườn, thương lái đưa ra tập trung chủ yếu tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Quang Trung, Xô Viết Nghệ Tĩnh,… Bên cạnh địa lan, nhiều nhà vườn năm nay đưa ra thị trường nhiều loại lan hồ điệp thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.


 

Sáng 6/1 (15 tháng Chạp) bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chủ vườn lan Hồng Nga tại đường Khe Sanh, Phường 10 cho biết năm nay vườn nhà bà chuyển 200 chậu địa lan ra phố bày bán từ ngày 14 tháng Chạp. Ngoài địa lan, hàng chục loại lan hồ điệp, sản phẩm hoa chủ lực của bà con TP Đà Lạt cũng được các nhà vườn gửi bán tại đây
Sáng 6/1 (15 tháng Chạp) bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chủ vườn lan Hồng Nga tại đường Khe Sanh, Phường 10 cho biết năm nay vườn nhà bà chuyển 200 chậu địa lan ra phố bày bán từ ngày 14 tháng Chạp. Ngoài địa lan, hàng chục loại lan hồ điệp, sản phẩm hoa chủ lực của bà con TP Đà Lạt cũng được các nhà vườn gửi bán tại đây

 
Theo các nhà vườn, năm nay địa lan Đà Lạt nở đều, đẹp như cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 nhưng giá không tăng. Hiện mỗi cành địa lan có giá bán tại vườn từ 300.000 đến 600.000 đồng tuỳ loại. Cụ thể, địa lan màu vàng ánh trăng, cam lửa, vàng mít,… có giá bán khoảng 300.000 đồng một cành. Đại lan xanh ngọc, xanh 265, xanh hoàng hậu, ngọc nữ giá khoảng 600.000 - 800.000 đồng/cành. Riêng lan hồ điệp đỏ ớt, trắng V3, vàng nghệ, tím mini, má hồng,… có giá khoảng 160.000 tới 200.000 đồng/chậu nhỏ. Các chậu lớn được đặt trong bình gốm có giá giao động từ 1,5 triệu tới 3 triệu tuỳ chủng loại và kích cỡ.

 

 Thời điểm hiện tại hoa địa lan đang được các nhà vườn đóng đi ra các tỉnh phía Bắc. Như thường lệ, trước Tết khoảng 10 ngày hoa sẽ được chuyển đến TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam bộ và miền Trung
Thời điểm hiện tại hoa địa lan đang được các nhà vườn đóng đi ra các tỉnh phía Bắc. Như thường lệ, trước Tết khoảng 10 ngày hoa sẽ được chuyển đến TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam bộ và miền Trung
 Lan hồ điệp, loài hoa đặc trưng của Đà Lạt khoe sắc tại các con phố những ngày cuối Tết Nguyên đán
Lan hồ điệp, loài hoa đặc trưng của Đà Lạt khoe sắc tại các con phố những ngày cuối Tết Nguyên đán
 TP Đà Lạt có trên 50ha trồng địa lan, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng trăm nghìn cành với một số loại như: địa lan vàng New Zealand, vàng hoàng hậu, vàng mít, vàng chanh, cam lửa, xanh New Zealand, xanh 207;256  
TP Đà Lạt có trên 50ha trồng địa lan, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng trăm nghìn cành với một số loại như: địa lan vàng New Zealand, vàng hoàng hậu, vàng mít, vàng chanh, cam lửa, xanh New Zealand, xanh 207;256  

http://baolamdong.vn/tin-anh/202301/dia-lan-da-lat-ron-rang-xuong-pho-3152887/
 
Theo CHÍNH PHONG (baolamdong)

Có thể bạn quan tâm