ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu tiếp xúc cử tri xã Hoài Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 4.10, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV, ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định, tiếp xúc cử tri xã Hoài Phú (TX Hoài Nhơn), trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Hoài Phú. Ảnh: DƯƠNG LINH

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Hoài Phú. Ảnh: DƯƠNG LINH

Kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn từ ngày 23.10-29.11. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề KT-XH, ngân sách và một số nội dung quan trọng khác của đất nước.

Cử tri xã Hoài Phú nêu kiến nghị. Ảnh: DƯƠNG LINH

Cử tri xã Hoài Phú nêu kiến nghị. Ảnh: DƯƠNG LINH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hoài Phú kiến nghị giải quyết một số vấn đề, như: Quy hoạch dân cư tập trung ở nông thôn theo Luật Đất đai vẫn còn nhiều bất cập; cần quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn những hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng để làm cao tốc Bắc - Nam, tạo điều kiện để người dân mua đất ở khu tái định cư; đối với khu tái định cư, cần mở rộng hệ thống thoát nước, đầu tư kinh phí xây dựng bờ kè phía Đông để giảm thiểu tình trạng ngập úng, đảm bảo an toàn cho người dân khi mùa mưa bão tới; cần tỏ lòng tri ân đến những mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần, nhất là vào các dịp lễ, tết; cần thống nhất với người dân về việc triển khai các vấn đề liên quan đến môi trường như thu gom, làm hố xử lý rác thải…

Đánh giá các kiến nghị trên là xác đáng, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đã trao đổi với cử tri một số nội dung.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: DƯƠNG LINH

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: DƯƠNG LINH

Về Luật Đất đai, thực tế vẫn còn nhiều tranh luận trái chiều, do vậy để nội dung của luật được thỏa đáng, sát với nhu cầu, mong muốn của người dân, rất cần sự đóng góp ý kiến của cử tri.

Về công tác giải phóng mặt bằng để làm cao tốc Bắc - Nam, địa phương và cử tri cần ngồi lại làm việc, thống nhất hướng giải quyết có lợi cho cả đôi bên, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân, vừa đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, phục vụ công tác thi công.

Ngoài ra, cần cẩn trọng và đảm bảo việc xây dựng khu tái định cư có tính khoa học. Người dân có quyền giám sát việc xây dựng và phản biện nếu thấy chưa phù hợp. Chính quyền địa phương cần lắng nghe, phản hồi ngay để tránh tình trạng công trình hoàn thiện lại xuất hiện tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Về chính sách đối với người có công, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu khẳng định, mẹ Việt Nam anh hùng là đối tượng được nhà nước đặc biệt quan tâm và có chế độ trợ cấp riêng. Tuy nhiên, quy định đã chỉ rõ khi mẹ qua đời, người chăm sóc sẽ được nhà nước hỗ trợ nhiều mặt. Do đó, vào mỗi dịp lễ tết, địa phương, cá nhân cần linh động để bày tỏ lòng biết ơn.

Về giữ gìn vệ sinh môi trường, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn, không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân. Do đó, phải tập trung thảo luận, chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương để nhanh chóng giải quyết.

Với những ý kiến khác của cử tri, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu tiếp thu và tổng hợp để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.

DƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null