Đầu xuân, học cách bón phân cho cây cảnh đúng cách, giúp cây nở hoa trĩu trịt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đầu xuân là lúc thích hợp để bón phân cho cây cảnh. Có 4 loại phân bón mà bạn cần biết để sử dụng đúng cách, giúp cây ra hoa nhiều hơn, màu sắc rực rỡ hơn.

Trồng cây cảnh thì không thể thiếu việc bón phân, đặc biệt là cây cảnh trồng trong chậu, nhu cầu phân bón sẽ cao hơn.

Nguyên nhân do một số cây cảnh trồng trong chậu cần chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên mà đất trong chậu lại hạn chế nên lâu dần sẽ bị cây hút hết chất dinh dưỡng, bộ rễ của cây cảnh sẽ bị "đói" và suy kiệt.

Lúc này, nếu bạn không bón phân, bổ sung chất dinh dưỡng cho đất thì lá cây cảnh sẽ vàng úa, không nở hoa và dẫn đến tàn lụi.


 

 Muốn cây cảnh ra hoa nhiều và rực rỡ cần bón phân đúng lúc
Muốn cây cảnh ra hoa nhiều và rực rỡ cần bón phân đúng lúc


Việc bón phân cho cây cảnh cần phải được tiết chế hợp lý, được tiến hành theo mùa, theo thời gian và giai đoạn sinh trưởng của từng loại cây cảnh.

Nói chung, vào mùa xuân là mùa tốt nhất để bón phân cho hầu hết các loại cây cảnh. Vào mùa xuân, vạn vật hồi phục, cây cối thức dậy sau một thời gian dài ngủ đông. Trong quá trình này, nhu cầu về chất dinh dưỡng của cây sẽ tăng lên, lúc này bón thúc giúp cây hấp thu hiệu quả nhất.

Có nhiều loại phân bón khác nhau. Sở dĩ có nhiều loại phân là do các loại cây trồng có thói quen sinh trưởng khác nhau nên cần các loại phân phù hợp với mỗi loại.


 

 


Các loại phân bón thường là dạng phân bón hạt tan chậm. Nếu bạn không biết sử dụng phân bón đúng cách có thể gây cháy rễ dẫn đến chết cây.

Dưới đây là 4 loại phân bón thường được sử dụng để bón cho cây cảnh.

 

1. Phân bón tác dụng nhanh thích hợp dùng cho cây cảnh ra hoa vào mùa hè

Các loại phân bón tác dụng nhanh được bán với số lượng nhiều nhất trên thị trường. Các loại phân bón tác dụng nhanh có chứa nhiều nguyên tố vi lượng để kích thích cây cảnh phát triển.


 

Phân bón tan nhanh thường bốc hơi nhanh, phù hợp với các cây cảnh sắp ra hoa
Phân bón tan nhanh thường bốc hơi nhanh, phù hợp với các cây cảnh sắp ra hoa


Phân bón tannhanh không được bọc đường nên bay hơi rất nhanh và hòa tan vào đất và nước và được rễ cây hấp thu. Phân bón tác dụng nhanh thích hợp cho các loại cây cảnh ra hoa vào mùa hè hoặc các loại cây thân thảo.
 

2. Phân bón tan chậm được sử dụng nhiều cho các loại cây cảnh phát triển chậm

Phân bón tan chậm được sử dụng nhiều hơn cho các cây cảnh phát triển chậm như các loài xương rồng.

Vì chu kỳ sinh trưởng của các cây cảnh này thường dài, tốc độ phát triển của nó rất chậm, trong trường hợp này, cần phải sử dụng phân bón chậm.


 

Các phân bón chậm có thể rải lên chậu đất trồng cây cảnh
Các phân bón chậm có thể rải lên chậu đất trồng cây cảnh


Phân bón tan chậm thường được bọc một lớp đường phủ trên bề mặt hạt. Bạn có thể thả phân bón lên bề mặt chậu cây hoặc trực tiếp xới trộn vào đất.

Sau một thời gian dài, phân bón tan chậm phân giải từ từ và thẩm thấu dưỡng chất vào đất. Như vậy, các loại cây phát triển chậm sẽ không bị cháy rễ.

 

3. Phân bón dạng nước có thể tưới hoặc phun lên lá của cây cảnh

Phân bón dạng nước là các loại phân kali hòa tan và pha loãng trong nước. Phân bón này thường được dùng cho các cây cảnh lá. Đây là các cây cảnh có nhu cầu về phân bón không nhiều vì cây chỉ mọc lá.


 

 Phân bón nước thường được dùng cho cây cảnh chỉ ra lá
Phân bón nước thường được dùng cho cây cảnh chỉ ra lá


Trước khi cây sinh trưởng, bạn có thể dùng phân dạng nước khuấy đều theo tỷ lệ nhất định rồi phun lên lá. Hầu hết các loại cây ra lá đều có thể hấp thụ phân qua các lỗ khí trên lá. Điều này giúp lá của cây cảnh xanh tốt hơn, càng có tác dụng làm cảnh.
 

4. Phân hữu cơ dùng được cho nhiều loại cây cảnh

Trên thị trường có hai loại phân hữu cơ phổ biến nhất, một là phân gà lên men và hai là phân bò lên men. Các loại phân này được gọi chung là phân hữu cơ.

Loại phân này có lợi đối với hầu hết các loại cây cảnh. Vì dụ như chậu hoa hồng hay hoa cẩm tú cầu trong nhà mình đều dùng phân gà làm phân hữu cơ. Loại phân này giúp cây cảnh không bị cháy rễ, hiệu quả lâu dài.


https://danviet.vn/dau-xuan-hoc-cach-bon-phan-cho-cay-canh-dung-cach-giup-cay-no-hoa-triu-trit-20220208232531147.htm

Theo /DânTheo Diệp Diệp  (Dân Việt/SH)

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Gia Lai ban hành quy chế xây dựng, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2025.

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.