Giới chức y tế Thái Lan ngày 29.8 thông báo họ đã tăng cường nỗ lực giám sát tất cả các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân để phòng ngừa nguy cơ lây lan.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khởi động một chiến dịch toàn cầu mang tên "Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó chiến lược" nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ (mpox) lây từ người sang người.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch đậu mùa khỉ và nguy cơ lây lan nhanh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, trong vài ngày tới, Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia châu Phi khác có thể bắt đầu tiêm vắc xin đậu mùa khỉ.
Các cơ sở y tế rà soát, cập nhật kế hoạch, kịch bản phòng, chống theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí...
PHEIC là mức báo động cao nhất mà WHO có thể đưa ra, cho phép kích hoạt các phản ứng khẩn cấp ở các quốc gia trên toàn thế giới theo Quy định Y tế quốc tế có ràng buộc về mặt pháp lý.
(GLO)- Ngày 7/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này sẽ triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận việc lây lan dịch bệnh đậu mùa khỉ.
(GLO)- Sau 5 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 8-5 đến 7-6, chỉ chưa đầy 1 tuần, Nam Phi đã ghi nhận thêm 4 người khác bị nhiễm, 1 trường hợp đã tử vong.
(GLO)- Theo Khmer Times ngày 25/3, Bộ Y tế Campuchia xác nhận đã có 14 ca bệnh đậu mùa khỉ ở nam giới dưới 40 tuổi và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh lây lan trong cộng đồng.
(GLO)-Ngày 4/9 Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC), Tiến sĩ Tares Krassanairawiwong dẫn số liệu thống kê số ca mắc đậu mùa khỉ được cập nhật cho biết Thái Lan ghi nhận 22 ca mắc mới trong tháng 5; 48 ca trong tháng 6; 80 ca trong tháng 7 và 145 ca trong tháng 8.
(GLO)-Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan, nước này đã ghi nhận 48 trường hợp mắc đậu mùa khỉ vào tháng 6, tăng gấp 2,3 lần so với tháng 5. Hầu hết bệnh nhân là nam giới, trong đó 22 người cũng bị nhiễm HIV, theo đài Thai PBS World.
(GLO)- Ngày 2-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đak Lak đã có báo cáo về việc ghi nhận 1 người dân có biểu hiện mụn đỏ ở người sau khi đi du lịch Nam Phi về.
(GLO)- Bộ Y tế vừa quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B ban hành ngày 9-11 gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
(GLO)- Ngày 12-10, đoàn công tác do Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên Bùi Khánh Toàn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng-chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Gia Lai.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả xét nghiệm PCR ngày 13/10 của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Việt Nam âm tính và bệnh nhân khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ ra rào cản đáng ngại cho việc chấm dứt đại dịch COVID-19 trong bối cảnh một dịch bệnh từng 2 lần tạo ra tình trạng khẩn cấp toàn cầu khác trỗi dậy ở Uganda.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bệnh đậu mùa khỉ, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các cơ sở, đơn vị sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cường nhập khẩu thuốc, để chủ động nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị bệnh đậu mùa khỉ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 23-7 cho biết đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 70 quốc gia là “bất thường“ và được xem là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
(GLO)- Ngày 30-7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ sẽ gia tăng sau khi ghi nhận những ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Phi, nhưng cho rằng biến chứng nguy hiểm vẫn rất hiếm.
(GLO)- Ngày 25-7 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Từ tháng 5 đến nay, đã có 78 quốc gia ghi nhận hơn 16.000 ca bệnh (70% ở Châu Âu, 25% ở Châu Mỹ) và có 5 ca tử vong. Những quốc gia trong Đông Nam á như Campuchia, Thái Lan, Singapore… cũng đã ghi nhận ca bệnh.
Virus bại liệt “tái xuất“ trong nước thải ở Anh làm một phần thế giới giật mình, nhưng thực tế căn bệnh vẫn lưu hành ở một phần châu Phi và châu Á, vẫn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng toàn cầu và có nguy cơ lây lan quốc tế, theo tuyên bố mới.
Bỉ đã trở thành quốc gia đầu tiên bắt buộc cách ly 21 ngày đối với bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ, sau khi nước này ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh hồi tuần trước và căn bệnh đã xuất hiện ở 15 quốc gia.