WHO cảnh báo bệnh đậu mùa khỉ lây từ người sang động vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi những người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tránh để động vật tiếp xúc sau khi 1 trường hợp đầu tiên lây truyền từ người sang chó đã được xác định tại Pháp. Đây cũng là trường hợp đầu tiên virus lây truyền từ người sang động vật. 
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh: TTXVN
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh: TTXVN
Tiến sĩ Rosamund Lewis-Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về bệnh đậu mùa khỉ-cho biết, các chuyên gia đã nhận thức được nguy cơ của phương thức lây truyền này và các cơ quan y tế công cộng đã cảnh báo những người bị nhiễm bệnh "hãy tránh xa thú cưng của họ".
Bà nhấn mạnh, những người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ cần quản lý chất thải để giảm nguy cơ lây nhiễm từ các loài gặm nhấm hoặc thú cưng.
Trường hợp đầu tiên lây truyền virus bệnh đậu mùa khỉ từ người sang chó đã được ghi nhận tại Pháp và báo cáo vào tuần trước. Đó là 2 nam giới sống cùng nhà và cùng mắc đậu mùa khỉ. Mười hai ngày sau khi họ biểu hiện triệu chứng đầu tiên, thú cưng của họ là 1 con chó săn giống Italy 4 tuổi cũng có những vết phát ban và xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ. Hai người đàn ông cho biết họ ngủ cùng vật nuôi. Con chó đã được tránh tiếp xúc với bất kỳ người hoặc vật nuôi nào khác từ khi các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu. 
Trên thực tế, virus có thể vượt qua ranh giới giữa các loài và lây nhiễm từ người sang động vật hoặc ngược lại. Điều này làm dấy lên lo ngại chúng sẽ đột biến theo hướng nguy hiểm hơn.
Tiến sĩ Lewis nhận định đến nay chưa có báo cáo nào về việc đậu mùa khỉ đột biến theo hướng nguy hiểm. Tuy nhiên, bà cũng cho biết nếu virus di chuyển đến một môi trường khác trong một quần thể khác, nó chắc chắn có khả năng phát triển và đột biến bất thường.
Dẫu vậy, theo các chuyên gia y tế, vật nuôi chưa phải là nguy cơ cao nhất lây nhiễm đậu mùa khỉ mà mối quan ngại lây nhiễm chính hiện nay liên quan tới các loài động vật sinh sống bên ngoài các căn nhà. Giám đốc khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết, tình huống nguy hiểm hơn là virus bệnh đậu mùa khỉ có thể lây sang quần thể động vật nhỏ, chẳng hạn như chuột. 
Theo báo cáo mới nhất của WHO, đến nay đã có 31.665 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 12 trường hợp tử vong được ghi nhận trên toàn thế giới. Trước đó, ngày 23-7, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ.
Liên quan đến vấn đề này, mới đây Bộ Y tế Việt Nam đã yêu cầu các cơ sở y tế kích hoạt cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ, nhất là các bệnh viện da liễu, cơ sở có điều trị bệnh nhân HIV/AIDS. 
TRẦN ĐỨC (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế tỉnh chủ động duy trì thông suốt hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong và sau bão số 13.

Duy trì thông suốt hoạt động khám, chữa bệnh trong và sau bão

(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null