Đăk Tô: Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 1/2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.
Quang cảnh buổi lễ truy điệu. Ảnh: XL

Quang cảnh buổi lễ truy điệu. Ảnh: XL

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ trong thời kỳ chiến tranh trên địa bàn huyện Đăk Tô, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ. Trong đó: 1 hài cốt chưa xác định được thông tin; 1 hài cốt có thông tin là liệt sĩ A Set, quê quán làng Đăk Rao Nhỏ, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là tỉnh Kon Tum), đơn vị: Xã đội Pô Kô; cấp bậc, chức vụ: đội viên Du kích xã; hy sinh tháng 8/1972; nơi hy sinh: làng Tu Dốp, xã Pô Kô; được Xã đội phân công bảo vệ cán bộ xã họp tại làng Tu Dốp, trong lúc làm nhiệm vụ bị địch thả bom, đã hy sinh. Đến nay, gia đình trình báo với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 24 huyện Đăk Tô tổ chức cất bốc, quy tập các liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô. Ảnh: XL

Đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô. Ảnh: XL

Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, lãnh đạo UBND huyện Đăk Tô nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đăk Tô là một trong những chiến trường diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ là con em quê hương Đăk Tô và mọi miền đất nước đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng trên mảnh đất này, tô thắm thêm lá cờ vinh quang của Tổ quốc để đất nước tự do, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và với tình cảm đồng đội, đồng chí, thân nhân liệt sĩ, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp tổ chức quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null