Đắk Nông siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, ngành chức năng yêu cầu các hoạt động trong nhà không được quá 70% công suất; các hoạt động ngoài trời tập trung không quá 100 người.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Đắk Nông. Nguồn: TTXVN
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Đắk Nông. Nguồn: TTXVN
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp với số ca mắc mới liên tục tăng.
Bên cạnh đó, Đắk Nông siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 cho người 18 tuổi trở lên trong quý 1/2022; đồng thời chủ động, tập trung nhân lực, vật lực để triển khai tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi khi được cung ứng vaccine.
Tại thành phố Gia Nghĩa, ngành chức năng yêu cầu các hoạt động trong nhà không được quá 70% công suất và phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch.
Các hoạt động ngoài trời phải được thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tập trung không quá 100 người. Đám cưới, đám tang không tập trung quá 50 người.
Các loại hình kinh doanh có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, vũ trường, quán bar… được yêu cầu tạm ngưng hoạt động.
Các bậc học mầm non, tiểu học và từ lớp 6-8 (bậc Trung học cơ sở) tạm ngưng dạy học trực tiếp, hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, số ca dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng mạnh từ sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện mỗi ngày Đắk Nông phát hiện khoảng 600-700 ca dương tính (tương đương với 0,1% dân số tỉnh Đắk Nông, hiện khoảng 650.000 người).
Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 1/3, toàn tỉnh ghi nhận gần 17.000 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Theo Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null