Đắk Nông: Phát triển thủy điện nhỏ, lợi và hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Đắk Nông tăng cường giám sát các thủy điện nhỏ đảm bảo phát triển nguồn năng lượng điện nhưng cũng tránh tác động xấu đến môi trường.
Phát huy hiệu quả nguồn thủy điện nhỏ đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ góp phần tạo thêm nguồn năng lượng mới đồng thời, phát triển bền vững cho địa phương có thủy điện.
Ngày 17.1, ông Ngô Thế Tùng - Phó giám đốc Sở Công thương Đắk Nông cho biết, thời gian đến, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ hạn chế phát triển các thủy điện nhỏ để tránh những tác động xấu đến môi trường.
Theo ông Tùng, thay vì phát triển thủy điện nhỏ, Đắk Nông sẽ quản lý hiệu quả các công trình thủy điện để vừa góp phần cung cấp sản lượng điện vào lưới điện quốc gia, vừa góp phần phát triển bền vững kinh tế của các địa phương, nơi có thủy điện xây dựng.
Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức lễ động thổ công trình Thủy điện Đắk So 2 thuộc địa bàn hai huyện Đăk Mil và huyện Krông Nô. Dự án xây dựng trên diện tích gần 50ha với tổng mức đầu tư (giai đoạn thiết kế cơ sở) là 281 tỉ đồng.
Đây là một trong số các thủy điện nhỏ cuối cùng mà tỉnh Đắk Nông đồng ý chủ trương xây dựng sau thời gian xây dựng thủy điện ồ ạt. 
Khi đi vào hoạt động, thủy điện Đắk So 2 sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia với sản lượng điện trung bình hằng năm là 28,26 triệu Kwh qua đó, góp phần giảm sự thiếu hụt điện do nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trong sản xuất và sinh hoạt.
Được biết, Dự án Thủy điện Đắk So 2 thuộc quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ tỉnh Đắk Nông vào năm 2008 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh giải đoạn 2006-2010, có xét đến năm 2015.
“Dự án thủy điện Đắk So 2 đi vào hoạt động sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia với sản lượng điện trung bình hằng năm là 28,26 triệu Kwh. Đó là chưa nói, dự án này còn có thể tiến tới sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời ngay trên mặt hồ, mang lại hiệu quả kinh tế cao”  - ông Tùng cho biết.
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước có một số công trình thủy điện nhỏ được quy hoạch thiết kế và vận hành không phù hợp dẫn đến các tác động tiêu cực về môi trường, đời sống dân sống ở vùng hạ lưu.
Về việc này, ông Tùng cho rằng, trong quá trình thực hiện các dự án thủy điện nhỏ trong đó có thủy điện Đắk So 2, tỉnh Đắk Nông luôn có sự giám sát chặt chẽ, yêu cầu chủ đầu tư cam kết bảo vệ môi trường, tránh tác động xấu đến đời sống người dân. Nếu để xảy ra vi phạm nếu tác động đến môi trường, tỉnh Đắk Nông sẽ thu hồi dự án.
Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những vị trí khi đầu tư xây dựng thủy điện gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, vốn rừng; sinh hoạt đời sống của người dân… thời gian qua, một số tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai đã mạnh dạn loại khỏi quy hoạch một số cấc thủy điện với lý do công suất nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp hoặc có trong quy hoạch nhưng chưa có chủ trương đầu tư.

Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null