Đắk Nông "khát" người làm việc trong ngành y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến năm 2025, ngành Y tế  Đắk Nông phải tuyển dụng tối thiểu thêm 138 bác sĩ thì mới đảm bảo số lượng được giao. Trong bối cảnh chưa tuyển được người mới thì ở địa phương này lại đang xảy ra tình trạng "chảy máu" nguồn nhân lực y, bác sĩ.

Đến năm 2025, Ngành Y tế Đắk Nông phải tuyển dụng tối thiểu thêm 138 bác sỹ thì mới đảm bảo số lượng được giao. Ảnh: Phan Tuấn
Đến năm 2025, Ngành Y tế Đắk Nông phải tuyển dụng tối thiểu thêm 138 bác sỹ thì mới đảm bảo số lượng được giao. Ảnh: Phan Tuấn
Theo Sở Y tế Đắk Nông, năm 2022, dân số toàn tỉnh là 676.510 người, dự kiến sẽ tăng lên 718.000 người vào năm 2025. Khi đó, dự kiến số người làm việc trong ngành Y tế Đắk Nông sẽ phải đạt 2.600 người.
Qua thực tế cho thấy, số bác sĩ hiện tại là 576 (511 bác sĩ thuộc Sở Y tế và 79 bác sĩ trong hệ thống y tế tư nhân, phòng y tế, công an, quân đội). Con số này tương đương với 8,5 bác sỹ/10.000 dân.
Theo Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông số bác sĩ tối thiểu vào năm 2025  là 8,9 bác sĩ/10.000 dân (639 người). Còn theo Nghị quyết Đại hội 13 của Trung ương thì phải bảo đảm con số 10 bác sĩ/10.000 dân, tức là 718 người.
Để đáp ứng yêu cầu này, trong những năm tới, Đắk Nông cần thêm tối thiểu 63 bác sĩ. Trong khi đó, trong những năm tới cũng sẽ có khoảng 75 bác sĩ nghỉ việc, nghỉ hưu...
Như vậy, đến năm 2025, ngành Y tế phải tuyển dụng mới tối thiểu 138 bác sĩ thì mới đảm bảo số lượng được giao. Con số này đặt ra yêu cầu mỗi năm Đắk Nông phải tuyển dụng ít nhất 35 bác sĩ các loại.
Mặt khác, hiện nay, Tỉnh ủy đã giao chỉ tiêu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông phát triển đến năm 2025 đạt bệnh viện hạng 1, với quy mô 750 giường bệnh. Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng giao có tối thiểu 25% cơ sở khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh đạt hạng 2 vào năm 2025.
Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông nếu muốn thăng lên bệnh viện hạng 1 với quy mô 750 giường thì ngoài đội ngũ bác sĩ, các chủng loại cán bộ y tế khác cũng phải đảm bảo tỷ lệ sau đại học. 
Trong đó, tổng số người làm việc phải vào khoảng 900 người. Tuy nhiên, hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đang là bệnh viện hạng 2 với quy mô 380 giường bệnh, số người làm việc hiện tại là 377 người. Như vậy, chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 cần có thêm 523 người làm việc, trong đó cần có thêm 135 bác sĩ.
Từ thực tế trên cho thấy nhu cầu cần đào tạo, tuyển dụng viên chức y tế của tỉnh Đắk Nông từ nay đến năm 2025 là rất lớn. Trong đó, áp lực lớn nhất vẫn là bác sĩ.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-khat-nguoi-lam-viec-trong-nganh-y-te-1085554.ldo

Có thể bạn quan tâm