Đắk Nông: Khắc phục hậu quả sạt lở, đảm bảo công tác dạy học tại 2 trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã bị sạt lở nghiêm trọng vào tháng 8/2023 và nhà trường phải mượn 3 phòng tại một trường mầm non để tổ chức dạy và học.
Khối nhà học 3 tầng của Trường Trung học Phổ thông Krông Nô xảy ra hiện tượng bị nứt, gãy đã được gắn bảng cảnh báo sạt lở nguy hiểm. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Khối nhà học 3 tầng của Trường Trung học Phổ thông Krông Nô xảy ra hiện tượng bị nứt, gãy đã được gắn bảng cảnh báo sạt lở nguy hiểm. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 4/9, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khắc phục sạt lở, hư hỏng tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Đây là ngôi trường bị sạt lở nghiêm trọng vào tháng 8/2023 và nhà trường đang phải mượn 3 phòng tại một trường mầm non để tổ chức dạy và học.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực và đảm bảo chất lượng cho công trình khắc phục sạt lở, hư hỏng tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Tổng kinh phí dự kiến là hơn 4 tỷ đồng, trong đó vốn cho việc thi công, xây dựng gần 3,9 tỷ đồng.

Trường tiểu học Lý Tự Trọng bị nứt, gãy do sạt lở vào tháng 8/2023. (Ảnh: TTXVN phát)

Trường tiểu học Lý Tự Trọng bị nứt, gãy do sạt lở vào tháng 8/2023. (Ảnh: TTXVN phát)

Nguồn vốn do ngân sách trung ương hỗ trợ cho một số tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành chức năng tỉnh Đắk Nông sau đó đã bố trí kinh phí hơn 7 tỷ đồng để khắc phục vào cuối năm 2023.

"Sau khi đơn vị kiểm định hoàn thành và có báo cáo cụ thể về kết quả kiểm định, ngành chức năng sẽ tham mưu các phương án, giải pháp khắc phục phù hợp," lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông thông tin thêm.

Trước đó, vào tháng Tám vừa qua, việc khắc phục hậu quả thiên tai tại Trường Trung học Phổ thông huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) chưa được triển khai thi công dù đã chuẩn bị bước vào năm học mới.

Cả 2 trường đều phải lên phương án tổ chức dạy, học 2 buổi hoặc mượn tạm phòng tại trường khác. Đáng chú ý, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở tại 2 trường đã được bố trí từ cuối năm 2023.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null