Đắk Nông cấm khai thác khoáng sản ở 1.755 khu vực, rộng trên 242.000 ha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông vừa có thông báo công bố việc cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản ở 1.755 khu vực trên địa bàn tỉnh, tương ứng với diện tích 242.000 ha. 
Ngày 14-11, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, đơn vị đã ban hành văn bản (số 218/TB-STNMT) về việc công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bao gồm 1.755 khu vực, vị trí với tổng diện tích hơn 242.000 ha và 52 tuyến với tổng chiều dài là 1.640,9 km.
Nhiều điểm sạt lở ở bờ sông Krông Nô đã bị cấm khai thác khoáng sản. Ảnh: Phan Tuấn
Nhiều điểm sạt lở ở bờ sông Krông Nô đã bị cấm khai thác khoáng sản. Ảnh: Phan Tuấn
Cụ thể, khu vực cấm hoạt động khoáng sản có 1669 khu vực, vị trí cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích là  hơn 168.000 ha. Khu vực bị cấm hoạt động liên quan đến diện tích đất thuộc các đối tượng: Đất khu vực di tích lịch sử-danh lam thắng cảnh; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đất quốc phòng, an ninh.
Ngoài ra, còn có đất cơ sở tôn giáo; đất thông tin truyền thông; đất công trình giao thông; đất công trình điện, thủy điện, đường dây tải điện; đất sạt lở bờ sông; đất các công trình quan trắc.
Cùng với đó, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản có 86 khu vực, vị trí tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích hơn 74.000 ha liên quan đến diện tích: Đất di tích lịch sử-danh lam thắng cảnh, đất quân sự và đất di sản địa chất.
"Các khu vực trên chỉ bị cấm khai thác khoáng sản, còn nếu sử dụng vào mục đích khác phù hợp thì vẫn có thể triển khai thực hiện dự án..." - ông Minh cho biết.
L.H (tổng hợp) 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null