Đắk Nông bỗng dưng thiếu 12 phòng học vì sụt lún

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới xây dựng, nhưng Trường THPT Krông Nô (Đắk Nông) bị sụt lún, nứt toác nhiều nơi, khiến 550 học sinh có nguy cơ thiếu nơi học.

Cuối tháng 8/2024, thầy trò Trường THPT Krông Nô chuẩn bị các nhiệm vụ cho năm học mới. Thế nhưng, trong khuôn viên trường lại có rất nhiều khu vực được giăng dây, cắm biển cảnh báo sụt lún, nguy hiểm.

Dãy nhà 3 tầng, 12 phòng học của Trường THPT huyện Krông Nô bị sụt lún và đang được yêu cầu dừng sử dụng

Dãy nhà 3 tầng, 12 phòng học của Trường THPT huyện Krông Nô bị sụt lún và đang được yêu cầu dừng sử dụng

Khu vực sụt lún xuất hiện từ dãy nhà để xe kéo dài vào dãy phòng học phía sau. Trong đó, đáng lưu ý nhất là tòa nhà 3 tầng với 12 phòng học cùng khu vệ sinh xuất hiện những vết rạn nứt lớn trên mặt sân bê tông, tường, mái taluy…

Theo bà Lê Thị Chung, Hiệu trưởng Trường THPT Krông Nô, tòa nhà này được khởi công xây dựng vào đầu năm 2017 và bàn giao, đưa vào sử dụng năm 2018.

Vào cuối năm 2023, khu vực xung quanh tòa nhà này bắt đầu xuất hiện các vết sụt lún, rạn nứt ở phần móng, tường, sân bê tông và ngày càng diễn biến mạnh.

Dãy nhà này là nơi học tập của khoảng 550 học sinh, thuộc 12 lớp khối 12 của Trường THPT Krông Nô năm học 2023 - 2024. Sau khi xảy ra hiện tượng rạn nứt, nhà trường vẫn tổ chức cho học sinh học, đồng thời báo cáo lên UBND huyện Krông Nô và Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông.

Móng nhà và tường dãy nhà 3 tầng, 12 phòng học của Trường THPT Krông Nô xuất hiện các vệt nứt lớn, kéo dài.

Móng nhà và tường dãy nhà 3 tầng, 12 phòng học của Trường THPT Krông Nô xuất hiện các vệt nứt lớn, kéo dài.

Sau đó, ngành chức năng địa phương đã kiểm tra thực tế và đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông cấp bách bố trí kinh phí sửa chữa dãy nhà theo chương trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Đầu năm 2024, Trung ương đã đồng ý bố trí 7 tỷ đồng để Đắk Nông khắc phục tình trạng sụt lún tại Trường THPT Krông Nô. Ngành chức năng đã nhiều lần kiểm tra, khảo sát để lên phương án khắc phục.

Thế nhưng, đến hết năm học 2023 - 2024, việc khắc phục sụt lún vẫn chưa được triển khai. Vào tháng 6/2024, Sở Xây dựng Đắk Nông đã kiểm tra thực tế và đề nghị tạm thời không sử dụng dãy nhà này vào việc dạy và học cho đến khi có kết quả giám định cụ thể.

Sở Xây dựng cũng đề nghị triển khai các giải pháp thu gom, hạn chế nước mưa chảy xuống khu vực sụt lún để hạn chế tác động và bảo đảm an toàn.

Sau đó, UBND huyện Krông Nô đã chỉ đạo phòng, ban chuyên môn triển khai các giải pháp hạn chế nước mặt chảy vào dãy nhà bị sụt lún, rạn nứt của Trường THPT huyện Krông Nô.

Những vệt nứt của dãy nhà cũng được được đơn vị chuyên môn trám bê tông xi măng tạm thời, xây tường chắn để giảm nước mưa chảy vào các khe nứt.

Huyện Krông Nô đã cho trám các vệt nứt và triển khai các giải pháp hạn chế nước mặt chảy vào khu vực sụt lún

Huyện Krông Nô đã cho trám các vệt nứt và triển khai các giải pháp hạn chế nước mặt chảy vào khu vực sụt lún

Cũng theo bà Chung, Trường THPT Krông Nô được thành lập năm 1998 trên khuôn viên khoảng 2,4ha. Phần lớn cơ sở vật chất đã được đầu tư gần 30 năm qua, chỉ có duy nhất dãy nhà 3 tầng bị sụt lún là mới được đầu tư cách đây ít năm. Sau khi tòa nhà này dừng hoạt động, nhà trường sẽ thiếu 12 phòng học.

Trước việc thiếu phòng học, Trường THPT Krông Nô dự kiến sẽ tổ chức học 2 buổi (sáng và chiều) đối với khối lớp 10 và lớp 11. Riêng khối lớp 12 sẽ được ưu tiên học buổi sáng để tạo điều kiện cho các em học phụ đạo, ôn thi.

Bà Chung cho hay: Việc thiếu phòng học sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động dạy và học của khoảng 1.600 học sinh trong năm học 2024 - 2025. Các hoạt động ngoại khóa, học phụ đạo, bổ trợ kiến thức cho học sinh… sẽ gặp khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô Nguyễn Xuân Danh, dãy nhà của Trường THPT Krông Nô bị rạn nứt đang gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên. Quan điểm của huyện là đề nghị tạm ngưng hoạt động của dãy nhà này.

Trường THPT Krông Nô có cơ sở vật chất khá xuống cấp và dãy nhà mới được đầu tư cách đây ít năm đang bị sụt lún

Trường THPT Krông Nô có cơ sở vật chất khá xuống cấp và dãy nhà mới được đầu tư cách đây ít năm đang bị sụt lún

“Chúng tôi đã kiểm tra và đề nghị nhà trường có các giải pháp chủ động trong thời điểm thiếu phòng học. Mục tiêu là bảo đảm an toàn của học sinh, giáo viên, hạn chế hết mức ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học của nhà trường”, ông Danh cho hay.

Theo Lê Phước (baodaknong)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null