(GLO)- Hàng trăm mét đất rẫy tại thôn Chư Ty 4 (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều vết nứt rộng 20-40 cm, có vị trí sụt lún rất sâu, cuốn trôi đất và cây trồng của người dân. Tình trạng này tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng.
(GLO)- Trong quá trình thi công dự án tuyến đường trục Đông - Tây kết nối đường ven biển ĐT 639, nhiều hộ dân ở tổ 8 (tổ dân phố 6, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà cửa của họ xuất hiện các vết nứt, sụt lún.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 5554/SNNMT-TL gửi UBND tỉnh báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát hiện tượng lún tại công trình đập ngăn mặn An Mỹ (xã An Lương).
(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.
Sự cố sụt lún cục bộ tại nút giao giữa đường Chu Văn An và Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa gây cản trở, thậm chí chia cắt giao thông, khiến người dân bất an, lo lắng.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu trong đảm bảo an toàn lao động; Gia Lai nhất toàn đoàn Hội thao Báo chí; Sau hợp nhất, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có 1.380 biên chế; Nhà dân bị sụt lún, nứt tường nghi do khoan giếng...
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt thực trạng sạt lở, sụt lún dẫn tới mất đất, hư hỏng công trình, nhà cửa của người dân, đòi hỏi giải pháp tổng thể ứng phó để giữ lại từng tấc đất.
Từng là vùng “đất biết đi” - hằng năm bồi lắng lấn dần ra biển, nhưng giờ đây, ước tính của ngành chức năng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mỗi năm đang mất từ 300 - 500ha đất do sạt lở.
Từ đầu năm đến nay, tình hình sạt lở tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng trái quy luật tự nhiên. Nhiều đất đai, nhà cửa, công trình, đường giao thông… bị dòng nước cuốn trôi, hoặc đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp...
Ngay sau khi phát hiện sụt lún, UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, cảnh báo người dân để bảo đảm an toàn.
Cơ quan quản lý phòng chống thiên tai cảnh báo, từ 19-8 sẽ có một đợt mưa lớn ở Tây Nguyên. Các địa phương phải theo dõi sát sao, nhất là những nơi vừa xảy ra sụt lún, sạt lở, cần thiết có thể di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
(GLO)- Ngày 13-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký ban hành Công văn số 2170/UBND-KGVX về rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân.
(GLO)- Ngày 9-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2116/UBND-NL gửi các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị về việc tập trung ứng phó với mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập trên địa bàn.
Cơ quan công an đã khởi tố ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đây, ông Sơn là cán bộ thẩm định dự án gần 1.000 tỉ đồng liên tục xảy ra sự cố sụt lún.
(GLO)- Ngày 25-7, lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đak Nông) cho biết đã thuê một đơn vị chuyên môn tiếp tục khảo sát địa chất khu vực dự án đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch thác Liêng Nung (xã Đak Nia, TP. Gia Nghĩa) để tìm giải pháp khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng cách đây hơn 2 năm.
Sáng 9-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu kiểm tra vụ sụt lún hàng ngàn khối đất đá tại khu công nghiệp Nhân Cơ, thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.
(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai Điện tử có bài phản ánh công trình phòng học 3 tầng của phân hiệu Trường THPT Nguyễn Thái Học tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh) bị sụt lún, nứt toác, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
(GLO)- Được đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng khu phòng học của phân hiệu Trường THPT Nguyễn Thái Học tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã bị sụt lún, nứt toác nhiều vị trí khiến thầy-cô giáo cũng như học sinh không thể yên tâm.
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị đơn vị này chỉ đạo tạm dừng việc dỡ tải đoạn đường bị sụt lún, nứt toác thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 22-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông ký Thông báo số 59/TB-UBND về kết quả giám định nguyên nhân, giải pháp khắc phục và phân định trách nhiệm tại sự cố công trình đoạn Km10+200-Km10+350 thuộc Dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê (gọi tắt là đường tránh Đông Chư Sê).