Đắk Lắk: Xác minh thông tin trường lục cặp, soát người học sinh khi vào lớp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở GD-ĐT Đắk Lắk đang chỉ đạo xác minh để có hướng xử lý về thông tin một trường tư thục trên địa bàn tiến hành kiểm tra cặp sách và người học sinh trước khi vào lớp.

Ngày 5.10, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu bộ phận chuyên môn của sở này tiến hành xác minh thông tin Trường THCS-THPT Đông Du (địa chỉ P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) kiểm tra cặp sách và người học sinh trước khi vào lớp.

Theo ông Khoa, sau khi có kết quả xác minh, tùy vào tình hình thực tế, Sở GD-ĐT Đắk Lắk sẽ xem xét để đưa ra phương án giải quyết.

Học sinh chờ kiểm tra cặp sách và người tại Trường THCS-THPT Đông Du trước khi vào lớp. Ảnh: CTV
Học sinh chờ kiểm tra cặp sách và người tại Trường THCS-THPT Đông Du trước khi vào lớp. Ảnh: CTV

Liên quan vụ việc, ông Lê Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đông Du, cho biết việc kiểm tra cặp sách và người học sinh được trường triển khai từ nhiều năm qua, ngay từ khi trường thành lập và đi vào hoạt động.

Theo ông Sơn, việc kiểm tra như trên nhằm tránh việc các em mang theo dao, thuốc lá và những vật cấm khác vào lớp, ngăn chặn từ xa vấn đề bạo lực học đường.

"Ngoài việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho các em thì chúng tôi cũng triển khai biện pháp lục soát cặp sách và người học sinh trước khi vào lớp. Học sinh nam sẽ có nhân viên nam kiểm tra và học sinh nữ sẽ có nhân viên nữ kiểm tra. Việc chúng tôi làm là vì sự an toàn của các em", ông Sơn nói.

Lãnh đạo Trường THCS-THPT Đông Du cho biết việc lục soát cặp sách, kiểm tra người học sinh được trường thực hiện nhiều năm nay. Ảnh: CTV
Lãnh đạo Trường THCS-THPT Đông Du cho biết việc lục soát cặp sách, kiểm tra người học sinh được trường thực hiện nhiều năm nay. Ảnh: CTV

Việc Trường THCS-THPT Đông Du kiểm tra cặp sách và người của học sinh đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Theo đó, nhiều người cho rằng việc làm trên là phiền toái, xâm phạm quyền riêng tư của học sinh.

Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng, việc kiểm tra như trên là cần thiết để ngăn chặn vấn đề bạo lực học đường dù nhà trường mất rất nhiều thời gian.

"Nên như vậy. Chỉ có những phụ huynh có con tuổi này mới thấy được đây là sự cần thiết. Bởi trẻ ở tuổi này chưa thể nhận thức được hết. Một phút bốc đồng có thể để lại hậu quả khôn lường về sau….", một phụ huynh có con học tại Trường THCS-THPT Đông Du bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null