Vụ điều chuyển giáo viên tiếng Anh ở Đắk Lắk: Phê bình Trưởng phòng Nội vụ huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) phê bình Trưởng phòng Nội vụ huyện vì có thiếu sót trong công tác tham mưu về việc điều động giáo viên tiếng Anh duy nhất của một trường tiểu học trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến quá trình học tập của hàng trăm học sinh.

Ngày 5.10, ông Y Ngâu Niê, Phó chánh Văn phòng UBND H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), đã ký thông báo kết luận của Chủ tịch UBND H.Buôn Đôn về cuộc họp vào ngày 2.10, liên quan đến công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển giáo viên trên địa bàn mà các cơ quan báo chí đã phản ánh.

Theo thông báo, ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND H.Buôn Đôn, đã yêu cầu nghiêm túc phê bình Trưởng phòng Nội vụ H.Buôn Đôn vì có thiếu sót trong công tác tham mưu về việc điều động giáo viên tiếng Anh của Trường tiểu học Lê Lợi.

Ông Nghĩa cũng yêu cầu Phòng Nội vụ H.Buôn Đôn báo cáo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan về việc thiếu trách nhiệm phối hợp trong công tác tham mưu cho UBND huyện điều động giáo viên tiếng Anh tại Trường tiểu học Lê Lợi.

Trường tiểu học Lê Lợi (H.Buôn Đôn, Đắk Lắk), nơi có giáo viên tiếng Anh duy nhất được điều chuyển đến trường khác, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Ảnh: HOÀNG BÌNH

Trường tiểu học Lê Lợi (H.Buôn Đôn, Đắk Lắk), nơi có giáo viên tiếng Anh duy nhất được điều chuyển đến trường khác, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Ảnh: HOÀNG BÌNH

Chủ tịch UBND H.Buôn Đôn cũng yêu cầu Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại các trường học thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện về những vấn đề còn bất cập, thừa thiếu cục bộ giáo viên, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND H.Buôn Đôn, chậm nhất vào ngày 15.10 để xem xét giải quyết.

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, vào ngày 14.8, ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND H.Buôn Đôn, đã ký ban hành quyết định điều chuyển cô P.T.H.Tr, giáo viên tiếng Anh duy nhất của Trường tiểu học Lê Lợi (xã Tân Hòa) về công tác tại Trường tiểu học và THCS Ama Trang Lơng (xã Ea Bar).

Sau khi điều chuyển, H.Buôn Đôn không bố trí giáo viên tiếng Anh khác về thay thế vị trí của cô Tr., khiến hàng trăm học sinh của Trường tiểu học Lê Lợi chịu thiệt thòi, không có giáo viên giảng dạy tiếng Anh trong năm học mới.

Trường tiểu học Lê Lợi phải thuê giáo viên khác về dạy tiếng Anh và phải tự vận động xã hội hóa để trả tiền cho giáo viên này. Tuy nhiên, việc thuê giáo viên cũng không đáp ứng đủ số tiết giảng dạy theo chương trình học. Đến ngày 20.9, UBND H.Buôn Đôn mới điều chuyển giáo viên tiếng Anh từ trường khác về dạy học ở Trường tiểu học Lê Lợi.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Truyền, Trưởng phòng Nội vụ H.Buôn Đôn, thừa nhận đã có những thiếu sót, nóng vội, chủ quan trong việc kiểm duyệt hồ sơ điều chuyển giáo viên trên địa bàn, gây dư luận không tốt.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null