Chủ tịch huyện nói gì về việc giáo viên tiếng Anh duy nhất của 1 trường tiểu học bị điều chuyển?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giáo viên tiếng Anh duy nhất của 1 trường tiểu học lại được điều chuyển về ngôi trường đã có 3 giáo viên, gây xôn xao vì khiến việc học tiếng Anh ở ngôi trường cũ của giáo viên này bị gián đoạn.

Ngày 21-9, ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu báo cáo vụ việc điều chuyển 1 giáo viên tiếng Anh từ Trường Tiểu học Lê Lợi sang Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A ma Trang Lơng.

Việc điều chuyển giáo viên không hợp lý khiến hơn 300 em học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi bị gián đoạn học tiếng Anh.

Việc điều chuyển giáo viên không hợp lý khiến hơn 300 em học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi bị gián đoạn học tiếng Anh.

Trước đó, ngày 14-8, UBND huyện Buôn Đôn quyết định điều chuyển cô P.T.H.T. (giáo viên tiếng Anh) tại Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Tân Hòa) đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A ma Trang Lơng (xã Ea Bar).

Điều đáng nói, tại thời điểm đó, Trường Tiểu học Lê Lợi chỉ có 1 giáo viên tiếng Anh là cô T., còn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A ma Trang Lơng đã có 3 giáo viên tiếng Anh.

Việc chuyển công tác cô T. khiến hơn 300 em học sinh Trường tiểu học Lê Lợi bị gián đoạn việc học môn tiếng Anh. Để "chữa cháy", ngoài việc báo cáo lên huyện, lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Lợi phải thỏa thuận hợp đồng bên ngoài 1 cô giáo dạy tiếng Anh với mức lương 3,8 triệu đồng/tháng để về dạy học tạm thời, gây bức xúc cho phụ huynh.

Lý giải về vấn đề này, ông Phạm Trung Nghĩa cho rằng khi chưa vào năm học, ông quyết định điều cô T. đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A ma Trang Lơng vì trường này phải có 4 giáo viên tiếng Anh mới đủ chỉ tiêu.

Song song đó, có một giáo viên tiếng Anh tại huyện Ea Súp liên hệ với UBND huyện Buôn Đôn xin chuyển về Trường Tiểu học Lê Lợi. Huyện Buôn Đôn đã đồng ý tiếp nhận nhưng khi đến năm học, do thiếu giáo viên tiếng Anh nên huyện Ea Súp chưa đồng ý để giáo viên này chuyển đi, dẫn đến vụ việc trên.

Cũng theo ông Nghĩa, lúc này, huyện tính toán điều 1 giáo viên ở trường có nhiều giáo viên tiếng Anh về Trường Tiểu học Lê Lợi. Tuy nhiên, do lấn cấn việc chờ thêm 1 đến 2 tuần để huyện Ea Súp đồng ý thì sẽ điều giáo viên đó về Trường Tiểu học Lê Lợi, tránh điều chuyển đi, điều chuyển lại làm xáo trộn.

"Chiều hôm qua (20-9), huyện đã điều chuyển 1 giáo viên khác về Trường Tiểu học Lê Lợi. Đồng thời, tiếp tục chờ kết quả giải quyết của giáo viên bên huyện Ea Súp" - ông Nghĩa cho hay.

Kiểm điểm trách nhiệm

Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm cá nhân, tổ chức, ông Nghĩa nói: "Tôi cũng chủ quan, muốn chờ thêm một hai tuần xem huyện Ea Súp đồng ý cho chuyển trường thì sẽ bố trí vào đó. Trong quá trình điều hành, bản thân tôi nhận thấy có sai sót. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các phòng ban chuyên môn" - ông Nghĩa cho biết thêm.

Đối với phản ánh của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi và 1 lãnh đạo Phòng Nội vụ cho rằng quá trình làm thủ tục chuyển cô T. Thì những người này không biết, ông Nghĩa nói sẽ kiểm tra lại quy trình thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null