Đắk Lắk: Thực nghiệm điều tra vụ án cháu sát hại chú họ, cướp điện thoại, xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Y.W.K sát hại chú họ, cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn
Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa dẫn giải Y.W.K. (16 tuổi, trú xã Ea Nuôl, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) đến nhà rẫy cà phê ở xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, để thực nghiệm điều tra vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân bị sát hại trong vụ án này là ông Y.K.B. (50 tuổi, trú xã Hòa Xuân), chú họ của Y.W.K.
 
Lực lượng chức năng dẫn giải Y.W.K đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP
Lực lượng chức năng dẫn giải Y.W.K đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP
Theo kết quả điều tra và thực nghiệm tại hiện trường, chiều 15.10, ông Y.K.B gọi điện thoại bảo Y.W.K sang nhà để ông trả nợ số tiền 200.000 đồng.
Sau đó, Y.W.K cầm theo một con dao dài khoảng 50 cm đi bộ đến nhà rẫy của ông Y.K.B và tại đây, cả hai cùng uống rượu. Trong khi uống rượu, giữa hai người xảy ra cãi vã, ông Y.K.B nói không trả tiền nợ cho Y.W.K.
Tiếp đó, hai người lao vào dùng tay đánh nhau. Sẵn có men rượu trong người, Y.W.K cầm con dao đem theo chém khoảng 20 nhát vào vùng đầu, mặt, cổ và lưng khiến ông Y.K.B tử vong tại chỗ.
 
Y.W.B thực nghiệm hành vi lấy xe máy của nạn nhân sau khi gây án. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP
Y.W.B thực nghiệm hành vi lấy xe máy của nạn nhân sau khi gây án. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP
Sau khi gây án, Y.W.K cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân, về nhà thay quần áo, đi trốn trong một chòi rẫy vắng ở xã Krông Ana, H.Buôn Đôn
Hai ngày sau, người thân ông Y.K.B phát hiện nạn nhân tử vong trong nhà rẫy nên trình báo cơ quan công an. Sau 10 giờ nỗ lực điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Y.W.K, nghi phạm sát hại chú họ rồi cướp tài sản.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm