Đắk Lắk: Số ca mắc Covid-19 trong các cơ quan nhà nước ngày càng nhiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi đánh giá tình hình mắc Covid-19 ngày càng nhiều trong các cơ quan nhà nước ở địa phương này.
Ngày 25.2, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã có công điện gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn.
Theo công điện, từ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh bùng phát mạnh, với số ca nhiễm liên tục tăng cao. Đáng chú ý, số ca mắc trong cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước ngày càng nhiều, ảnh hưởng không tốt đến công tác và hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị.
Không vì đã tiêm vắc xin mà chủ quan
Để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động công tác của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo điều hành của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương; áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
Tăng cường hình thức họp trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, chỉ đạo, điều hành hoạt động, nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

Cán bộ BHXH tỉnh Đắk Lắk thực hiện các quy định phòng chống dịch khi tiếp xúc người dân để cài đặt ứng dụng VssID. Ảnh: Trung Chuyên
Cán bộ BHXH tỉnh Đắk Lắk thực hiện các quy định phòng chống dịch khi tiếp xúc người dân để cài đặt ứng dụng VssID. Ảnh: Trung Chuyên
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh nêu cao cảnh giác, tự giác trong phòng chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối với cơ quan, gia đình và bản thân; gương mẫu đi đầu trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và tiếp xúc với người khác, không tụ tập, đến nơi đông người khi không cần thiết; không vì đã tiêm vắc xin mà chủ quan trong phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, bạn bè tăng cường ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch…
Xét nghiệm tầm soát trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột
Trước tình hình số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tiếp tục tăng cao, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã lập kế hoạch xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 trên địa bàn thành phố, nhằm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao, xét nghiệm cho F1, xét nghiệm định kỳ cho F0 điều trị tại nhà. Dự kiến tổng số người cần làm xét nghiệm nhanh khoảng 1.500 mẫu/ngày. UBND TP.Buôn Ma Thuột cũng đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk hỗ trợ 45.000 kit test để triển khai trong những ngày tới.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.914 ca mắc Covid-19; trong đó có 1.506 ca trong cộng đồng, tăng 402 ca so ngày trước đó; đưa tổng số ca nhiễm lũy kế lên gần 28.000 ca.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null