Đắk Lắk: Phát hiện xe khách vi phạm quy định phòng, chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà xe Khang Phát đã vi phạm quy định dù Đắk Lắk tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Đắk Lắk đến các địa bàn có dịch và ngược lại.

Xe khách của nhà xe Khang Phát. (Nguồn: Cand.com.vn)
Xe khách của nhà xe Khang Phát. (Nguồn: Cand.com.vn)



Ngày 18/7, thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện xe khách vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Vào khoảng 7h30 phút ngày 18/7, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe Khang Phát mang biển kiểm soát 51B-254.66 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng tỉnh Đắk Nông-Đắk Lắk.

Khi xe lưu thông qua địa điểm trên, lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 60 hành khách. Bước đầu, lái xe khai nhận đã vận chuyển số khách trên từ tỉnh Tây Ninh về Đắk Lắk và không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản với hành vi chở quá số người quy định, xe hợp đồng nhưng không có thông báo hợp đồng vận tải, không có đăng ký xe.

Xe 51B-254.66 được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp phù hiệu “xe hợp đồng".

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế đã xuất trình một lệnh vận chuyển không đúng quy định. Sau khi lập biên bản vụ việc, lực lượng chức năng yêu cầu chiếc xe trên quay về chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho hành khách và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 5339, trong đó nêu rõ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ tỉnh Đắk Lắk đến các địa bàn có dịch và ngược lại.

Tuy nhiên, bất chấp quy định trên, nhà xe Khang Phát vẫn vận chuyển hành khách từ vùng dịch về tỉnh Đắk Lắk.

Đặc biệt, vào ngày 26/6, xe khách của nhà xe Khang Phát mang biển kiểm soát 52B-25466 vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Lắk, trên xe có một ca mắc COVID-19.

Vụ việc chỉ được phát hiện thông qua quá trình điều tra dịch tễ, truy vết sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19. Đến nay, nhà xe này tiếp tục “bỏ qua” các quy định về phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Đắk Lắk để vận chuyển hành khách, thậm chí chở quá số người quy định.

Theo Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.