Đắk Lắk: Nhiều vi phạm trong lĩnh vực y tế, 47 cơ sở bị 'tuýt còi'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong năm 2024, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk phạt 47 cơ sở vi phạm, tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Nhiều cơ sở hoạt động không phép nhưng công khai, rầm rộ; có trường hợp mắt bị hỏng vẫn kết luận 10/10...

Mắt bị hỏng vẫn 10/10

Mới đây, Tiền Phong nhận phản ánh về trường hợp của anh N.A.M. (trú phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nộp hồ sơ học giấy phép lái xe hạng B2, bị một trung tâm đào tạo từ chối.

Lý do, trung tâm phát hiện anh M. có vấn đề về mắt phải, nhưng trong giấy khám sức khoẻ lại được kết luận 10/10.

Sau đó, anh M. đi khám nơi khác. Kết quả mắt phải bị “bóng bàn tay”, tức không nhìn thấy gì, chỉ đủ điều kiện học giấy phép lái xe hạng B1.

Mắt phải anh M. bị hỏng nhưng phòng khám vẫn kết luận 10/10
Mắt phải anh M. bị hỏng nhưng phòng khám vẫn kết luận 10/10

Phòng khám Đa khoa Mandic V.A. (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) thừa nhận có sai sót khi kết luận mắt phải anh M. đạt 10/10.

“Chúng tôi mời anh M. đi bệnh viện mắt khám lại. Tuy nhiên, anh M. không đồng ý nên chúng tôi hoàn tiền”, ông N.N.T., Giám đốc Phòng khám Mandic V.A. nói.

Đây không phải lần đầu Phòng khám Mandic V.A. bị phản ánh về việc cấp giấy khám sức khoẻ.

Cuối năm 2023, phòng khám này bị khách hàng tố khám sức khoẻ chỉ có 2 bác sĩ khám. Nhiều mục như siêu âm, đo điện tim, điện não không được khám nhưng kết quả khám vẫn có đủ nội dung, đủ bác sĩ chuyên khoa ký.

Ngoài ra, khách hàng còn phản ánh Phòng khám Đa khoa Mandic V.A. khám sức khỏe lái xe nhưng không nhập dữ liệu lên hệ thống. Dẫn đến, giấy khám sức khỏe không có giá trị, khách hàng bị yêu cầu phải đi khám lại, tốn thêm chi phí, thời gian.

Nhan nhản vi phạm

Mới đây UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) quyết định xử phạt hành chính đối với ông Võ Thành Vũ - chủ Nha khoa Vĩnh Phú (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột), vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép.

Bên cạnh phạt tiền 45 triệu đồng, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Trước đó, Cty TNHH Nha khoa Quốc tế K Dentist - Chi nhánh Buôn Ma Thuột, Cty TNHH H Dental - Chi nhánh Buôn Ma Thuột, Nha khoa Quốc tế DALA..., cũng bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động 18 tháng vì cung cấp dịch vụ không phép.

Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk, trong năm 2024, đã xử phạt hành chính 47 cơ sở (Khám chữa bệnh; Kinh doanh dược, mỹ phẩm; An toàn thực phẩm), tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Sở Y tế thông tin thêm, việc kiểm tra, xử lý vi phạm gặp khó vì các cơ sở gây khó khăn.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null