Đắk Lắk: Nhiều chùm ca bệnh liên quan thu mua nông sản, xét nghiệm sàng lọc hơn 3 vạn người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk đã triển khai kế hoạch xét nghiệm chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TX Buôn Hồ, dự kiến lấy mẫu khoảng 33.077 người dân.
Trước đó, TX Buôn Hồ đã ghi nhận 150 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Riêng các ngày từ 13- 16/9, ghi nhận liên tiếp các chùm ca bệnh, trong đó có liên quan đến các địa điểm thu mua nông sản, trái cây (21 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, truy vết 137 trường hợp F1, đang điều tra và tổng hợp các trường hợp F2).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn phường An Bình (TX Buôn Hồ) - Ảnh: TT-TH Buôn Hồ.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn phường An Bình (TX Buôn Hồ). Ảnh: TT-TH Buôn Hồ.
Để sàng lọc chủ động, phát hiện kịp thời F0 trong cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp F0 có liên quan đến chùm ca bệnh tại các địa điểm thu mua nông sản, trái cây trên địa bàn TX Buôn Hồ, Sở Y tế đã có văn bản khẩn triển khai kế hoạch xét nghiệm chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân phường An Bình đợi lấy mẫu xét nghiệm Ảnh: TT-TH Buôn Hồ.
Người dân phường An Bình đợi lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: TT-TH Buôn Hồ
Theo đó, toàn bộ người dân từ 6 tuổi trở lên tại các phường An Lạc, An Bình, Thiện An, Đạt Hiếu sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Dự kiến tổng số người lấy mẫu là 33.077 người/8.917 hộ gia đình. Thời gian thực hiện trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 18/9.
Sáng cùng ngày, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 24 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 1.563 trường hợp. Trong đó, có 838 bệnh nhân đã xuất viện, 12 trường hợp tử vong.
Theo Phương Hằng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null