Đắk Lắk: Ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì sốt xuất huyết trong năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 16/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đắk Lắk tử vong vì bệnh này tính từ đầu năm tới nay.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân cần vệ sinh môi trường, nhà ở và khi có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết phải đến ngay các cơ sở y tế để thăm, khám. Ảnh minh họa: Nguyên Dung/TTXVN

Ngành Y tế khuyến cáo người dân cần vệ sinh môi trường, nhà ở và khi có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết phải đến ngay các cơ sở y tế để thăm, khám. Ảnh minh họa: Nguyên Dung/TTXVN

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bệnh nhân là H.H.K (nam, sinh năm 2013, trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo người nhà bệnh nhân, ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, mệt nhiều, được người nhà cho uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ nên được đưa vào Bệnh viện Nhi Đức Tâm (thành phố Buôn Ma Thuột) điều trị. Ngày 14/8, bệnh nhân diễn biến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng cuối ngày thứ 4 có sốc/thừa cân. Bệnh diễn biến nặng, bệnh nhân tử vong lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/8 với chẩn đoán: sốc sốt xuất huyết Dengue nặng cuối ngày thứ 5 tái sốc lần 1 có suy đa tạng nặng/thừa cân.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột triển khai các biện pháp điều tra, xử lý vệ sinh môi trường, điều tra véc tơ truyền bệnh.

Kết quả điều tra véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết ghi nhận sự hiện diện của muỗi Aedes Aegypti, chỉ số BI: 33,3; chỉ số mật độ muỗi: 0,3 con/nhà. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột và Trạm Y tế phường Thành Công đã tiến hành phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực ghi nhận ca bệnh; đồng thời, truyền thông cho người dân các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Từ cuối tháng 7 đến nay, tại tỉnh Đắk Lắk, dịch sốt xuất huyết gia tăng rất nhanh với nhiều ổ dịch, điểm "nóng" về dịch bệnh. Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các dụng cụ chứa nước có nguy cơ cao, loại trừ lăng quăng, bọ gậy tại tất cả các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình trên địa bàn. Các trung tâm Y tế tăng cường giám sát phát hiện sớm bệnh nhân tại cộng đồng, xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện; tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình tại khu vực ổ dịch bảo đảm đúng kỹ thuật và thực hiện giám sát, đánh giá các chỉ số véc tơ trước và sau khi phun hóa chất…

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến ngày 15/8, toàn tỉnh ghi nhận 1.453 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Theo Nguyên Dung (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null