Đắk Lắk: Bị bắt giam vì đâm người khác thủng ruột trong vụ hỗn chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai người cùng bị khuyết tật (câm điếc) thách đánh nhau, khi giáp mặt hỗn chiến, một người trong nhóm đối phương bị đâm thủng ruột, tỷ lệ thương tật 41%.

Ngày 2.10, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Duy (25 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người trong một vụ hỗn chiến.

Duy là người khuyết tật, câm điếc bẩm sinh. Theo điều tra, từ năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Duy quen biết anh Ngô Văn Minh Tú (32 tuổi, trú TP.Tân An, Long An), cũng là người khuyết tật, câm điếc.

Do xảy ra mâu thuẫn với anh Tú, Duy thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải hình ảnh thể hiện việc sẽ tìm anh Tú để đánh.


 

Bị can Nguyễn Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp
Bị can Nguyễn Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp


Ngày 8.5, khi biết anh Tú đến TP.Buôn Ma Thuột chơi cùng bạn nên Duy nhắn tin thách thức đánh nhau. Đến tối cùng ngày, khi anh Tú đang ăn uống cùng nhóm bạn thì Duy gọi điện thoại video thách đến phòng trọ của Duy ở P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Tú cùng nhóm bạn đến phòng trọ của Duy. Tại đây, hai bên dùng hung khí hỗn chiến. Lúc này, Duy cầm con dao dài 22 cm đâm một nhát vào bụng anh Nguyễn Phương N. (23 tuổi, trú H.Cư Jút, Đắk Nông), người trong nhóm của Tú.

Anh N. được người trong nhóm bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thủng ruột non, thủng mạc treo ruột non, tỷ lệ thương tật 41%.

Theo Trung Chuyên (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.