Đak Đoa quan tâm phát triển hạ tầng giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) quan tâm huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nông thôn.

Đường ra khu sản xuất đồi 63 thuộc thôn 3 (xã Tân Bình, huyệ Đak Đoa) được bê tông hóa. Ảnh: Lê Hòa
Đường ra khu sản xuất đồi 63 thuộc thôn 3 (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) được bê tông hóa. Ảnh: Lê Hòa

Năm 2014, xã Tân Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đến năm 2019, qua rà soát, xã có đến 8 tiêu chí chưa đạt theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có tiêu chí số 2 về hạ tầng giao thông.

Ông Trương Minh Thắng-Chủ tịch UBND xã Tân Bình-cho hay: “Phần chưa đạt rơi vào hệ thống đường giao thông nội đồng chưa được cứng hóa. Trước thực tế này, xã dành nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông nội đồng”.

Xã Tân Bình có khoảng 18 km đường nội đồng. Vào thời điểm rà soát các tiêu chí nông thôn mới thì hơn 3 km được cứng hóa và nhựa hóa. Từ nguồn vốn của Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” (VnSAT), xã vận động Nhân dân đóng góp để bê tông hóa đoạn đường nội đồng thuộc thôn 3 và xây dựng công trình đập tràn trên tuyến.

“Kể từ khi tuyến đường nội đồng được mở rộng và bê tông hóa, người dân đi lại được thuận lợi, an toàn. Đặc biệt, nhờ có đường bê tông đã hạn chế việc xe công nông lưu thông trên quốc lộ 19”-ông Thắng cho biết thêm.

Ngoài ra, xã Tân Bình còn bê tông hóa khoảng 3,5 km đường nội đồng theo chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” với kinh phí khoảng 70 triệu đồng/km. Nhờ vậy, đến nay, Tân Bình cơ bản đáp ứng tiêu chí hạ tầng giao thông của xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Hoàng Văn Mãn (thôn 3) phấn khởi nói: “Đường nội đồng được bê tông hóa, lại có đập tràn vượt suối nên khoảng cách từ ruộng về nhà rút ngắn chỉ còn 1/3 so với trước. Bà con rất phấn khởi”.

Những tuyến đường liên thôn, liên xã ở Hải Yang sầm uất chẳng khác phố xá là mấy. Ảnh: Lê Hòa
Hệ thống đường giao thông ở xã Nam Yang được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi. Ảnh: Lê Hòa

Xã Nam Yang cũng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. Mặc dù Nam Yang vẫn đảm bảo tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao nhưng xã vẫn tiếp tục huy động các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường nội thôn, nội đồng.

“Toàn xã có gần 41 km đường giao thông, trong đó có 8,1 km đường liên xã, hơn 2,7 km đường trục thôn và hơn 25,2 km đường ngõ xóm, còn lại là đường nội đồng. Đến nay, hệ thống đường liên xã, trục thôn đã nhựa hóa 95-100%, đường ngõ xóm nhựa hóa 67,72%. Để đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, xã dành nguồn vốn nhất định, đồng thời huy động người dân đóng góp để hoàn thiện hệ thống mương rãnh thoát nước nhằm tránh tình trạng nước tù đọng vào mùa mưa, ảnh hưởng chất lượng công trình”-ông Lê Kim Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang-cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Trần Hưng Nghiệp-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đak Đoa-cho biết: Trên địa bàn huyện Đak Đoa có khoảng 740 km đường giao thông, trong đó có khoảng 360 km đường do huyện quản lý và hàng ngàn km đường liên thôn, nội thôn, đường ra khu sản xuất, đường lô trục cao su… Thời gian qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, các công trình hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp. “Các địa phương đã tận dụng lợi thế hạ tầng giao thông để khai thác, phát huy trong phát triển kinh tế-xã hội”-ông Nghiệp đánh giá.

LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

(GLO)- Những chuyến xe điện 4 bánh đang mang đến một cách khám phá Pleiku chậm rãi và thú vị, khi du khách có thể thong dong ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp phố núi qua từng cung đường. Đặc biệt, hành trình trong chiều mưa càng làm trải nghiệm trở nên thi vị.

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

null