Đak Đoa: Nhiều gia đình hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Đak Đoa phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) vừa phát động HMTN đợt 1-2023. Lễ phát động đã thu hút 857 người tham gia, trong số này có nhiều gia đình trực tiếp hiến máu.

Sáng sớm, 3 dì cháu gồm các chị: Trịnh Thị Thương, Trịnh Thị Thảo và Trịnh Thị Nhung (thôn Tân Tiến, xã Trang) cùng lên trung tâm huyện tham gia HMTN. “Tôi tham gia hiến máu 4 lần rồi, em gái tôi hiến 2 lần. Khi hiểu được ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc hiến máu, tôi và em gái đã rủ dì ruột tham gia. Ba dì cháu tôi ai cũng thấy rất vui khi làm việc ý nghĩa này”-chị Thương chia sẻ.

Đang chờ đến lượt hiến máu, anh Diệp Đại Phong-cán bộ phụ trách công tác Đoàn của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-vui vẻ cho biết: “Hàng năm, cứ mỗi lần huyện phát động HMTN, vợ chồng tôi đều tích cực tham gia. Đến nay, vợ chồng tôi đã hiến máu 15 lần. Những giọt máu cho đi có thể cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi đã đóng góp một phần nhỏ bé đem lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc cho những bệnh nhân”.

Không dừng lại ở đó, vợ chồng anh Phong còn vận động 87 người trong Công ty tham gia hiến máu đợt này. Hàng năm, anh vận động khoảng 20 người thân, họ hàng thường xuyên tham gia HMTN.

Nhiều gia đình ở huyện Đak Đoa tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hồng Ngọc

Nhiều gia đình ở huyện Đak Đoa tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hồng Ngọc

Còn vợ chồng anh Bùi Thanh Sơn và chị Quách Thị Thủy (thôn 3, xã Đak Krong) cũng tham gia hiến máu 17 lần. Lần nào anh chị cũng đều rủ thêm một vài cặp vợ chồng khác trong thôn cùng tham gia. Anh Sơn cho hay: “Cùng tham gia hiến máu lần này có 2 cặp vợ chồng: Nguyễn Văn Trung-Bùi Thị Hoa và Trần Văn Nhiên-Nguyễn Thị Lưu. Đối với tôi, hiến máu không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh, người bị thương do bị tai nạn, gặp rủi ro trong cuộc sống. Vì vậy, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục tham gia trong các đợt hiến máu tới”.

Theo ông Phạm Duy Chinh-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Đak Đoa: Trong đợt này có 15 gia đình trực tiếp hiến máu. Chúng tôi đang tập hợp những gia đình có nhiều thành viên tích cực HMTN, xây dựng kế hoạch, thành lập Câu lạc bộ “Gia đình hiến máu” của huyện. Mong rằng thời gian tới, các gia đình có nhiều thành viên tiếp tục tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần hơn nữa, cũng như tuyên truyền, vận động được nhiều người thân, bạn bè cùng tham gia, góp phần phát triển phong trào HMTN ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tiệc tất niên của những người mù tại Cơ sở xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai quan tâm hỗ trợ người mù vui Xuân, đón Tết

(GLO)- Ngoài 660 suất quà do Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng; những người mù ở tỉnh còn nhận được hàng nghìn phần quà Tết Ất Tỵ  năm 2025 do các cơ quan, ban, ngành và nhà hảo tâm ở địa phương trao tặng. 

Cho đi là còn mãi

“Cho đi là còn mãi”

(GLO)- Dù bận rộn với công việc kinh doanh song ông Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên, Trưởng đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai.

Những người kết nối thiện lành

Những người kết nối thiện lành

(GLO)- Trong bài “Một khúc ca”, nhà thơ Tố Hữu viết: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Thông điệp ý nghĩa ấy đã được nhiều người coi như lẽ sống, sẵn sàng sẻ chia, kết nối thiện lành, chung tay vì cộng đồng.

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

Phường Tây Sơn trao hơn 190 suất quà Tết cho hộ khó khăn và đối tượng yếu thế

(GLO)- Ngày 10-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết ấm áp-Xuân Ất Tỵ 2025”, trao 190 suất quà Tết cho các hộ khó khăn và đối tượng yếu thế trên địa bàn.