(GLO)- Tại hội nghị Công bố quyết định hợp nhất Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh vào ngày 29-4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị Báo Gia Lai sau hợp nhất khẩn trương kiện toàn, sắp xếp bộ máy bên trong cơ quan và đề xuất cấp có thẩm quyền kiện toàn cấp ủy Đảng bộ.
Chiều 30-3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng Giải Bóng bàn cán bộ, đoàn viên, viên chức, lao động năm 2024.
(GLO)- Chiều 21-9, ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai và ông Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chư Prông về công tác truyền thông, phát hành báo Đảng tại địa phương.
(GLO)- Ngày ấy, làm nghề báo “oai“ nhất lại là báo nói. Có lẽ là do khi đó, báo in hình thức chưa tốt, số lượng ít mà phát hành lại chậm. Truyền hình thì chưa phủ sóng hết thị xã Pleiku, ti vi lại chẳng mấy người có. Thế nên, ai được nói trên đài là hãnh diện lắm.
(GLO)- Theo lộ trình số hóa truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial 2-thế hệ thứ 2), Gia Lai sẽ chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự (analog) từ ngày 30-11-2020. Theo đó, Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Gia Lai đã có những sự chuẩn bị cụ thể, sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Hóa-Phó Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai xung quanh vấn đề này.
(GLO)- Năm 1983, tôi mới về công tác ở Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai-Kon Tum được mấy tháng. Một hôm, gặp nhà thơ Văn Công Hùng, anh bảo: “Tớ sắp tháp tùng 2 nhà văn Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Sinh và nhà thơ Nguyễn Thị Hồng đi thực tế sáng tác. Chú muốn theo không?“. Có dịp làm quen với các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thì còn gì bằng nữa, vậy là tôi xin theo.