Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-9, ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai và ông Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chư Prông về công tác truyền thông, phát hành báo Đảng tại địa phương.
Tham dự buổi làm việc có các ông: Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông; Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban liên quan.
Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Gia Lai và Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian qua đã tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí phản ánh, thông tin kịp thời về tình hình kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn. 
Ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai-cho rằng: Thời gian qua, hai cơ quan truyền thông của tỉnh đã cử phóng viên thường xuyên bám địa bàn để phản ánh trung thực, khách quan, sát với tình hình hoạt động của địa phương. Tổng Biên tập Báo Gia Lai mong muốn thời gian tới, huyện Chư Prông tạo điều kiện để cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Cùng với đó, địa phương cũng nên xem xét hỗ trợ thêm kinh phí để thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của địa phương thường xuyên hơn.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Đặng Huy Cường cũng đề nghị huyện tạo điều để cán bộ, phóng viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện thực hiện các tác phẩm báo chí gửi cho Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đăng tải, vì đây là những người ở địa phương, nắm chắc diễn biến nên thông tin sẽ nhanh, chính xác hơn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng cảm ơn sự quan tâm của hai cơ quan báo chí thời gian qua đã đồng hành, tuyên truyền kịp thời về hình ảnh của huyện trên các mặt đời sống kinh tế-xã hội, các thông tin về hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc đến với công chúng.
Bí thư Huyện ủy Chư Prông cũng mong muốn, thời gian tới, hai cơ quan báo địa phương tiếp tục đồng hành cùng huyện để phản ánh hoạt động trên địa bàn huyện; tập trung phản ánh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bí thư Huyện ủy Chư Prông cũng nhất trí với đề xuất của Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; đồng thời sẽ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu để hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan. 
VĨNH HOÀNG
Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Chư Prông ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.