Đại hội đại biểu Hội Cựu tù chính trị yêu nước huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-8, Hội Cựu tù Chính trị yêu nước huyện Chư Prông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có ông Trần Minh Sơn-Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và 100 đại biểu đại diện cho 433 hội viên cựu tù chính trị trong huyện.

Ảnh: Hồng Thương
Ảnh: Hồng Thương

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu tù chính trị yêu nước huyện Chư Prông đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo sự gắn kết và chăm lo đời sống cho hội viên. Theo đó, hàng năm, Hội đã tổ chức cho 1 đến 2 chi hội đi tham quan trong tỉnh; tổ chức thăm viếng, thắp hương cho liệt sĩ, thăm hỏi các hội viên ốm đau, hoạn nạn và viếng tang lễ cho hội viên qua đời với số tiền gần 8 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ để động viên các hội viên giữ vững phẩm chất chính trị, truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường trong phát triển kinh tế và trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương...  

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội tù chính trị yêu nước huyện Chư Prông đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: 90% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; 100% cán bộ, hội viên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội; 80% hội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; 90% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; phấn đấu giảm hội viên nghèo xuống dưới 3%...

Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội tù chính trị yêu nước huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 17 đại biểu dự Đại hội cấp trên. ông Nguyễn Hữu Ninh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Dịp này, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017”.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null