Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6-5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê. 
Dự buổi tiếp xúc cử tri còn có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện và 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê. 
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 23-5 và kết thúc vào ngày 18-6-2022. 
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Phương
Tại xã Ia Tiêm, các cử tri đã nêu nhiều kiến nghị với đại biểu Quốc hội tập trung ở một số vấn đề như: đường giao thông nông thôn nhiều đoạn đã hư hỏng nặng, số lượng xe trọng tải lớn lưu thông quá nhiều, người dân mong muốn nâng cấp và quản lý phương tiện đi lại để đảm bảo giao thông. iệc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quá lâu và các giấy tờ bổ sung nhiều lần, thời gian xử lý trễ so với giấy hẹn, gây bức xúc cho người dân. Cùng với đó, tờ bản đồ đất cấp bị trùng lặp chồng chéo, dẫn đến việc tranh chấp và khiếu kiện. Người dân ở thôn Ia Ring đã tự bỏ tiền để làm 5 trạm hạ thế điện phục vụ việc tưới tiêu cây trồng. Qua hơn 10 năm sử dụng đến nay, trạm điện và đường dây đã xuống cấp, tổn thất điện năng, nên giá tiền điện phải trả rất cao từ 4-5 ngàn đồng/kW, người dân đề nghị huyện Chư Sê thu hồi và làm trạm hạ thế mới. Tại thôn 19, nhiều hộ buôn bán nên lượng rác thải nhiều nhưng không có bãi rác, do vậy rác để vương vãi 2 bên đường làm mất vệ sinh môi trường, người dân đề xuất quy hoạch đất để làm bãi rác và thực hiện thu gom rác thải để xử lý…
Cử tri Trần Văn Lĩnh (thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Cử tri Trần Văn Lĩnh (thôn An Lộc, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Sau khi nghe, lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương đã giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của đơn vị mình.
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương đã cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu của cử tri huyện Chư Sê; đồng thời, đề nghị các ban, ngành của địa phương cần vào cuộc kịp thời để giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề mà người dân kiến nghị trong thời gian sớm nhất. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của cử tri xã Ia Tiêm để phản ánh đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới.
Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, tặng 1 phần quà cho UBND xã Ia Tiêm.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null