Đà Nẵng đấu giá lô đất hơn 10.000 m2 gần sông Hàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu đất được TP Đà Nẵng đấu giá dự kiến để xây dựng trung tâm thương mại.

Ngày 4-12, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với khu đất được đưa vào đấu giá có ký hiệu A1-2-1. Khu đất thuộc trục đường từ cầu sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà).

Phía Bắc khu đất giáp đường An Đồn 2, phía Tây giáp đường Ngô Quyền, phía Đông giáp đường Hoàng Đức Lương và đường đi bộ, phía Nam giáp đường Phạm Văn Đồng. Địa phương đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Giá khởi điểm là 137 triệu đồng/m2, thời gian sử dụng đất 50 năm kể từ ngày được công nhận kết quả đấu giá. Người thuê đất trả tiền một lần. Dự kiến số tiền thu về khoảng hơn 852 tỉ đồng.

Khu đất có diện tích 10.000 m2 gần cầu sông Hàn được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 137 triệu đồng/m2

Khu đất có diện tích 10.000 m2 gần cầu sông Hàn được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 137 triệu đồng/m2

Mục đích sử dụng khu đất là xây trung tâm thương mại - văn phòng cho thuê. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, bằng nguồn vốn do người trúng đấu giá thực hiện.

UBND TP Đà Nẵng cho hay thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách.

Quý II/2023, thành phố đấu giá 6 khu đất lớn và 60 lô đất ở. Quý III/2023, thành phố đấu giá 11 khu đất lớn và 65 lô đất ở.

Dự kiến trong quý IV, TP Đà Nẵng tổ chức đấu giá 8 khu đất lớn và 65 lô đất ở.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null