Đà Nẵng: Đất vùng ven lên giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đà Nẵng: Đất vùng ven lên giá ảnh 1
 
Sau một thời gian dài “đóng băng”, thị trường bất động sản (BĐS) ở Đà Nẵng đã có dấu hiệu “nóng” trong những tháng gần đây.
Đặc biệt là những khu vực có lợi thế về phát triển du lịch. Đáng chú ý, các nhà đầu tư đang tìm về các khu đất ven thành phố đã được quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện thay vì như trước đây chỉ tập trung ở những khu “đất vàng” trong trung tâm thành phố.

“Sốt” đất ven biển

Ông Võ Văn Cường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh cho biết, thời gian gần đây, số lượng giao dịch địa ốc tại tập đoàn tăng lên từng ngày và giá đất ở một số khu vực tại Đà Nẵng cũng tăng theo.

Những khu đất ở xa trung tâm thành phố giá đã tăng 15%-20% so với trước, trong khi đó, giá đất ở những khu vực có lợi thế phát triển về du lịch như phía Đông sông Hàn, đường Phạm Văn Đồng, tuyến đường ven biển Hoàng Sa- Trường Sa, Nguyễn Tất Thành... đang được nhiều nhà đầu tư “săn lùng” và giá đất ở những khu vực này đã tăng lên từ 10-15 triệu đồng/m².

Còn theo ông Đinh Ngọc Sinh, Giám đốc Sàn giao dịch Địa ốc Thiên Kim, trong thời gian qua phân khúc thị trường ven biển rất sôi động có nơi tăng đến 40% như mặt tiền ven biển đường Hoàng Sa- Trường Sa, đường Phạm Văn Đồng, khu An Cư 2, 3, 5 … Khách hàng chủ yếu là ở Hà Nội và Hải Phòng vào mua đầu tư xây khách sạn, nhà nghỉ và biệt thự.

Theo ước tính của các trung tâm bất động sản, có hơn 80% khách hàng đến giao dịch các khu đất vệ tinh đường Phạm Văn Đồng đến từ Hà Nội. Đến mức nhiều người cho rằng, tương lai khu vực đường Phạm Văn Đồng là “khu phố của Hà Nội”.

Việc giao dịch bất động sản ở khu vực này sôi động đã tiếp tục đẩy giá đất tăng cao từng ngày và hầu như không còn đất trống.
 
Đầu cơ đất vùng ven

Theo các trung tâm môi giới nhà đất ở Đà Nẵng, những khu đất có giá bình dân cách trung tâm thành phố trên dưới 10km hiện vẫn được tìm mua nhiều nhất. Đặc biệt, giới đầu cơ địa ốc ở Đà Nẵng thời gian gần đây đang rỉ tai nhau một xu hướng đầu cơ mới. Đó là đầu tư vào các khu xa trung tâm thành phố để “đón đầu cơ hội”.

Những nơi mà giới đầu cơ đất ở Đà Nẵng đang “nhắm” tới nhiều nhất là Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, Khu dân cư Hòa Minh 5, khu Nam cầu Cẩm Lệ… Đây là những nơi đã quy hoạch xong, cơ sở hạ tầng nên rất phù hợp để bỏ vốn đầu tư… chờ giá lên.
 
Trong khi giá đất ở các khu vực trung tâm mặc dù cũng được đẩy lên khá cao, nhưng so với Hà Nội và TPHCM, giá đất nội thị tại Đà Nẵng vẫn còn quá rẻ, chính vì vậy sự lựa chọn đầu tư bất động sản ở những khu “đất vàng” tại Đà Nẵng vẫn nghiêng về các chủ đầu tư đến từ Hà Nội và TPHCM.

Còn đối với những khu vực có giá bình dân hiện đã có không ít các nhà đầu tư tại Đà Nẵng tìm đến với kỳ vọng khi tốc độ đô thị hóa đang lan tỏa đến các vùng ven sẽ tạo bước đột phá về giá đất ở những khu vực này.

Theo ông Võ Văn Cường, do thời gian qua giá vàng và ngoại tệ biến động khó lường nên thay vì “đổ” tiền vào chứng khoán, vàng, ngoại tệ…, nhiều người đã quay lại chọn bất động sản để đầu tư. Và khi cùng một thời điểm, nhiều nhà đầu tư “gửi gắm” vào kênh bất động sản tại Đà Nẵng thì giá tăng lên là điều dễ hiểu.

Mặt khác, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ở ngân hàng trong thời gian qua đang có xu hướng giảm, cùng với các chính sách nới lỏng tín dụng cho vay bất động sản đã kích cầu vay vốn mua nhà đất của người dân tăng lên.

“Cách đây vài tháng, khu dân cư Hòa Minh 5, Vạn Tường nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu được rao bán với giá từ 300-400 triệu đồng/lô thì ở thời điểm này, mỗi lô đất ở khu dân cư này đã tăng thêm 50-80 triệu đồng/lô”, một nhà đầu tư bất động sản ở quận Liên Chiểu cho biết.

Chính vì việc “săn lùng” đất ở các khu đô thị, khu tái định cư vùng ven nên trong thời gian gần đây tại khu tái định cư của dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) đã xuất hiện tình trạng các “cò đất” tung tin thất thiệt, gây hoang mang cho người dân nhằm mục đích mua lại đất của họ với giá rẻ.
 
Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.