Đà Lạt tạm dừng hoạt động du lịch trái phép ở hồ Xuân Hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một đơn vị hoạt động du lịch bằng xuồng trên thắng cảnh hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) nhưng chưa có phép đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để xin phép theo quy định.
Ngày 21.7, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP.Đà Lạt đề nghị báo cáo việc xử lý hoạt động du lịch trái phép bằng xuồng máy trên mặt nước thắng cảnh hồ Xuân Hương (báo cáo trước ngày 26.7).
 
Thắng cảnh hồ Xuân Hương. Ảnh: Gia Bình
Thắng cảnh hồ Xuân Hương. Ảnh: Gia Bình
Trước đó, ngày 19.6, Sở NN-PTNT Lâm Đồng đã thực tế kiểm tra ở thắng cảnh hồ Xuân Hương phát hiện tại khu vực bờ hồ gần nút giao Trần Quốc Toản - Trần Nhân Tông có một nhà bán vé ghi thông tin: Điểm bán vé Bến thuyền Xuân Hương của Công ty TNHH LiMi. Dưới lòng hồ có 30 xuồng nhỏ gắn động cơ, trong đó có khoảng 4 xuồng đang hoạt động trên mặt hồ phục vụ du khách. Các xuồng này do du khách tự lái, trong đó có xuồng mang số 18 đang chở theo 7 người (có 1 trẻ em), một người không mặc áo phao, xuồng có dấu hiệu vượt quá tải trọng và ở trạng thái nghiêng về 1 bên, rất nguy hiểm.
 
Hình ảnh Sở NN-PTNT Lâm Đồng ghi lại khi kiểm tra. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh Sở NN-PTNT Lâm Đồng ghi lại khi kiểm tra. Ảnh: Chụp màn hình
Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch bằng xuồng máy tại Bến thuyền hồ Xuân Hương này là hoạt động mới được phát sinh, chưa được UBND tỉnh cấp phép hoạt động theo quy định. Hoạt động du lịch bằng xuồng máy này rất nguy hiểm đến an toàn, tính mạng của du khách và ảnh hưởng đến cảnh quan chung khu vực quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch khi có sự cố đáng tiếc xảy ra
Hình ảnh Sở NN-PTNT ghi lại khi kiểm tra. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh Sở NN-PTNT ghi lại khi kiểm tra. Ảnh: Chụp màn hình
Sở NN-PTNT Lâm Đồng đã ghi lại hình ảnh và gửi văn bản đến UBND TP.Đà Lạt đề nghị kiểm tra hoạt động du lịch này và xử lý dứt điểm theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, báo cáo kết quả trước ngày 15.7 nhưng đến ngày 20.7, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo.
Hình ảnh Sở NN-PTNT Lâm Đồng ghi lại khi kiểm tra. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh Sở NN-PTNT Lâm Đồng ghi lại khi kiểm tra. Ảnh: Chụp màn hình
Qua kiểm tra của Phòng Kinh tế Đà Lạt, bến thuyền của Công ty TNHH LiMi ở thắng cảnh hồ Xuân Hương chưa có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.
Tại đây, ngoài 2 ca nô máy phục vụ cứu hộ, còn có 15 xe cá heo đạp nước loại 4 chỗ ngồi, 10 thuyền (xe) đạp nước loại 8 chỗ ngồi, 5 thuyền thúng đạp nước 5 chỗ ngồi. Các loại thuyền, xe cá heo này hoạt động bằng hình thức đạp thủ công và có gắn động cơ điện hỗ trợ (hiện đã tháo các bình ắc quy của động cơ điện). Công ty cũng đã nộp phương án kinh doanh đến cơ quan chức năng để xin phép hoạt động.
 
Sở NN-PTNT Lâm Đồng kiểm tra có 30 xuồng. Ảnh: : Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng
Sở NN-PTNT Lâm Đồng kiểm tra có 30 xuồng. Ảnh: Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng
Liên quan vụ việc trên, UBND TP.Đà Lạt đã đề nghị Công ty TNHH LiMi tạm ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ tại bến thuyền, dịch vụ thuyền đạp nước tại hồ Xuân Hương để hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo đúng quy định (hiện Công ty đã dừng hoạt động dịch vụ này tại hồ Xuân Hương).
UBND TP.Đà Lạt giao Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt giám sát việc chấp hành của Công ty đến khi hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo quy định đối với dịch vụ này. Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ tại bến thuyền, dịch vụ thuyền đạp nước tại hồ Xuân Hương hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định (trường hợp không đảm bảo an toàn phải đình chỉ ngưng hoạt động ngay).
 
Dịch vụ đạp vịt (đạp Pedalo) trên hồ Xuân Hương đang được du khách yêu thích (hoạt động có phép). Ảnh: Gia Bình
Dịch vụ đạp vịt (đạp Pedalo) trên hồ Xuân Hương đang được du khách yêu thích (hoạt động có phép). Ảnh: Gia Bình
Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tại bến thuyền, dịch vụ thuyền đạp nước của các đơn vị kinh doanh tại hồ Xuân Hương để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng loại hình dịch vụ này.
Theo Gia Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null